Đánh bom liều chết tại một cuộc tranh cử ở Afghanistan làm 32 người thương vong

02/10/2018 - 19:52

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 25 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 2-10-2018, tại một cuộc vận động tranh cử ở tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan.

Chuyển nạn nhân bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại Jalalabad, tỉnh Nangahar tới bệnh viện ngày 11-9-2018. Ảnh: THX/TTXVN
Chuyển nạn nhân bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại Jalalabad, tỉnh Nangahar tới bệnh viện ngày 11-9-2018. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn thống đốc tỉnh Nangarhar Ataullah Khogyani cho biết một kẻ tấn công liều chết đã cho nổ tung thân mình tại cuộc vận động tranh cử của ông Abdul Nasir Mohmmand.

Chính khách này là ứng cử viên chạy đua vào ghế quốc hội trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 20-10-2018 tới. Trong số những người bị thương có nhiều trường hợp nguy kịch.

Trước đó, ngày 25-8-2018 vừa qua, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra gần một văn phòng ủy ban bầu cử ở thành phố Jalalabad của Afghanistan khiến 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Afghanistan từ lâu rơi vào tình trạng an ninh bất ổn do các cuộc giao tranh giữa quân đội nước này và phiến quân Taliban. Lợi dụng tình trạng rối ren, nhiều tổ chức khủng bố đã thiết lập mạng lưới tại quốc gia này.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, kể từ tháng 1-2009, hơn 26.500 thường dân ở Afghanistan đã thiệt mạng và gần 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang ở nước này.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN