Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở

20/11/2015 - 06:37

Các học viên tham gia hành quân đêm.

Thầy và trò Trường Quân sự tỉnh đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Cán bộ, giáo viên và học viên nhà trường không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết thi đua học tập tốt, rèn luyện nghiêm.

Ngay từ đầu năm 2015, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trường Quân sự tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới quy trình, chương trình, nội dung và phương pháp giáo dục - đào tạo sát với từng đối tượng, từng nhiệm vụ. Ban Giám hiệu nhà trường đã thực hiện đồng bộ các biện pháp đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học; bám sát phương châm giáo dục, đào tạo “cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu” nhằm nâng cao chất lượng lớp trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở khóa 4. Thượng tá Huỳnh Quốc Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh cho biết: Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã quán triệt các kế hoạch đào tạo, nhà trường đã làm tham mưu công tác chọn nguồn đào tạo cán bộ quân sự cơ sở, từng bước cụ thể hóa, chuyên sâu, quan tâm bồi dưỡng cán bộ, giáo viên cũng như rèn luyện chặt chẽ các chế độ, xây dựng nền nếp chính quy, quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để học viên an tâm học tập và công tác tại trường.

Trong quá trình giảng dạy, giáo viên đã vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc huấn luyện; đồng thời tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện và kiểm tra; thường xuyên cập nhật các nội dung, thông tin mới làm phong phú thêm bài giảng; từng bước áp dụng, đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy; củng cố, làm mới trang thiết bị, thao trường, bãi tập, mô hình, đồ dùng huấn luyện, giúp người học dễ nhớ, dễ hiểu trong việc truyền thụ kiến thức quân sự, chính trị, giáo dục truyền thống của quân đội, lực lượng vũ trang giúp cho học viên nắm vững kiến thức, rèn luyện kỹ năng, đáp ứng yêu cầu trên cương vị công tác sau này.

Với mục tiêu gắn giảng đường với chiến trường, trong huấn luyện, nhà trường đã bám sát thực tiễn xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức cho học viên thực hành trên từng cương vị, chức trách để học viên dễ hình dung bài học và vận dụng kiến thức được trang bị, thể hiện tốt vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đồng thời nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Học viên Lê Phú Khang - thuộc Tiểu đội 3, Trung đội 1 khung học viên Trường Quân sự cho biết: “Thời gian đầu tham gia học tập tại trường, tôi còn gặp nhiều khó khăn trong học tập nhưng được sự quan tâm động viên, đặc biệt là của cán bộ, giáo viên nhà trường, tôi đã xác định tốt nhiệm vụ học tập cũng như chấp hành những quy định tại nhà trường. Hai nhiệm vụ chính đó là học tập và rèn luyện, vì vậy trong thời gian qua tôi luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và trong học tập các môn đều đạt kết quả cao”.

Có thể nói, một trong những bước đột phá quan trọng của nhà trường bắt đầu từ đội ngũ giáo viên đứng lớp. Với mục đích thay đổi triệt để hình thức dạy học máy móc “thầy đọc, trò ghi”, bằng vận dụng phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm, tạo sự tương tác giữa người dạy và người học nên đã tạo được sự cuốn hút, lôi cuốn học viên say mê nghiên cứu học tập, rèn luyện. Chuẩn mực được đặt ra là phải dạy thực chất, học thực chất, trước khi lên lớp, tất cả giáo viên đều có sự nghiên cứu đầu tư kỹ lưỡng về giáo án, bài giảng, tuyệt đối không được đốt cháy giai đoạn cũng như bệnh thành tích trong thi cử.

Thượng tá Võ Thanh Sơn - Chính ủy Trường Quân sự tỉnh cho biết: Trước khi khai giảng, Đảng ủy nhà trường đã ra nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo khóa học, xác định rõ nhiệm vụ và biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể. Trong 160 học viên, có 139 đảng viên, 21 đoàn viên. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy nhà trường đã thành lập 4 chi bộ tạm thời và chỉ định cấp ủy lâm thời trong các chi bộ học viên; đồng thời thành lập 4 phân đoàn trực thuộc Chi đoàn cơ sở nhà trường.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, thông qua các chi bộ, các tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng, thông qua các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị… học viên đã nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới, an tâm về tư tưởng, xác định tốt động cơ, thái độ học tập, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của nhà trường, kết quả thi - kiểm tra một số môn học đạt khá cao. Với những kết quả bước đầu, tin rằng khóa học sẽ đạt mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Theo kế hoạch, đầu năm 2017 sẽ có 160 cán bộ quân sự cơ sở đủ chuẩn chất để bổ sung cho các địa phương trong tỉnh.

Bài, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN