|
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng xem xét và cho ý kiến đối với hồ sơ thiết kế xây dựng trụ sở nhà văn hóa xã. |
Sáng 18-8-2015, ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh, UBND huyện Ba Tri đến khảo sát về tiến độ xây dựng NTM tại xã Tân Thủy.
Theo đánh giá của ông Nguyễn Ngọc Trung Anh - Chủ tịch
UBND xã Tân Thủy, hiện nay xã đạt 14/19 tiêu chí, còn lại 5 tiêu chí đang khẩn
trương hoàn thành. Theo đó, các tiêu chí chưa hoàn thành gồm tiêu chí về giao
thông, các tuyến đường liên xã, một số tuyến đường liên ấp và xóm ấp, tiến độ
xây dựng chậm do chưa có kinh phí vận động trong nhân dân, kinh phí địa phương
gặp khó khăn và kinh phí hỗ trợ cấp tỉnh chưa được giải ngân kịp thời. Xã kiến
nghị được tiếp tục hỗ trợ kinh phí đối với các công trình xây dựng các tuyến đường
liên ấp, nhà văn hóa ấp ở địa phương được phê duyệt trong năm 2014.
Tiêu chí về trường học đạt khoảng 80% khối lượng, trong
đó đang thi công công trình trường tiểu học đạt chuẩn. Ngoài ra, các trường mầm
non, mẫu giáo đều đã đạt chuẩn quốc gia trước đó. Tiêu chí về cơ sở vật chất
văn hóa đạt khoảng 70%. Trong đó, đang thi công nhà văn hóa được hơn 80% khối
lượng; sân vận động diện tích 1,4ha đã đền bù giải phóng mặt bằng, hiện hoàn
thành giai đoạn 1; trong 6 ấp chỉnh trang 3 trụ sở ấp đạt chuẩn, 3 trụ sở còn lại
đang xây dựng.
Tiêu chí về môi trường đạt khoảng 80% khối lượng, đang
triển khai vận động người dân lắp đồng hồ nước. Ngoài ra, đang vận động 151 hộ
chưa xây dựng hố xí tự hoại. Tiêu chí về y tế hiện còn 124 hộ dân chưa có bảo
hiểm y tế để đạt tỷ lệ 70% dân số trong xã có bảo hiểm y tế và xã đã có phương
án vận động từ nguồn vốn phúc lợi của Hợp tác xã Thủy sản Tân Thủy.
Qua ý kiến của các sở, ngành, địa phương, ông Cao Văn Trọng
đánh giá cao công tác giải quyết việc làm cho người lao động cũng như công tác
khẩn trương tổ chức thực hiện các dự án của Ban chỉ đạo. Chủ tịch UBND tỉnh cho
rằng, sau hơn 3 năm tổ chức thực hiện, Tân Thủy chưa hình thành nên một phong
trào hưởng ứng mạnh mẽ trong nhân dân; cần phải tập trung công tác tuyên truyền
hơn nữa, để người dân hiểu rõ mình là chủ thể xây dựng và trực tiếp thụ hưởng
thành quả về cơ sở vật chất, đời sống văn hóa, tinh thần một cách lâu dài từ chủ
trương xây dựng NTM. Làm sao cho người dân ý thức được ý nghĩa của việc xây dựng
cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp và sinh hoạt văn hóa gắn kết tình làng
nghĩa xóm với nhau. Đồng thời, Ban quản lý dự án huyện, xã phải tập trung giải
ngân, vận động người dân để có nguồn vốn đối ứng sớm hoàn thành xây dựng các
công trình phúc lợi này. Ban chỉ đạo phối hợp với các ấp, vận động người dân
mua thẻ bảo hiểm y tế, đầu tư xây dựng hố xí tự hoại để tạo sự bền vững lâu dài… Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh kỳ
vọng Tân Thủy đến 15-11-2015 sẽ đạt chuẩn xã nông thôn mới.
Trong chuyến khảo sát, ông Cao Văn Trọng đã trực tiếp đến
nhà của một số hộ dân để tìm hiểu về tâm tư, nguyện vọng và ý thức của họ đối với
quá trình xây dựng NTM.