 |
Công an và Biên phòng phối hợp tuần tra trên cửa biển Ba Tri. Ảnh: T.Liêm |
Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) thì công tác phòng ngừa luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi vì, nếu làm tốt công tác phòng ngừa coi như chúng ta đã cơ bản chặn đứng nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm.
Chú trọng
công tác tuyên truyền
Những năm gần đây, do chú trọng làm tốt công
tác phòng ngừa nên tình hình ANTT và trật tự an toàn giao thông (ATGT) ở xã Bảo
Thạnh, huyện Ba Tri đã được giữ vững ổn định. Chỉ tính trong năm 2015 và 6
tháng đầu năm 2016, tình hình phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông đã được kềm
chế, so với các năm trước giảm trên 50%, tệ nạn xã hội giảm trên 30%. Điều quan
trọng nhất là ý thức trách nhiệm của các ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương
trong công tác phòng, chống tội phạm đã được nâng lên đáng kể. Trong năm 2015
và 6 tháng đầu năm 2016, nhân dân trong xã đã cung cấp cho lực lượng công an tổng
cộng 34 tin có giá trị về ANTT, giúp Công an xã kịp thời xử lý các vụ việc một
cách nhanh chóng, không để phát sinh phức tạp; các ngành, đoàn thể xã đã phối hợp
với công an xã quản lý, giáo dục, cảm hóa 78 thanh thiếu niên chậm tiến, vi phạm
các quy định về ANTT, đến nay có 75 cá nhân được công nhận tiến bộ, không có biểu
hiện tái phạm.
Có được kết quả đáng phấn khởi trên, theo ông
Đỗ Văn Dũng - Trưởng Công an xã Bảo Thạnh là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
sâu sát, quyết liệt của cấp ủy và chính quyền địa phương trong công tác phòng,
chống tội phạm và đảm bảo trật tự ATGT. Từ năm 2011, xã đã thành lập Ban chỉ đạo
phòng, chống AIDS, tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo
vệ ANTT do Bí thư Đảng ủy xã làm trưởng ban, để tập trung chỉ đạo các ngành,
đoàn thể phối hợp với công an trong công tác đảm bảo ANTT và trật tự ATGT.
Thông qua Ban chỉ đạo, hàng tháng xã đều có chương trình, kế hoạch triển khai đến
các ngành để tập trung thực hiện tùy theo diễn biến tình hình ANTT ở từng thời
điểm, trong đó nhiệm vụ xuyên suốt và tập trung là đẩy mạnh công tác tuyên truyền.
Công tác này được thực hiện thông qua tổ nhân dân tự quản, qua hệ thống truyền
thanh và qua các buổi sinh hoạt của các đoàn thể kết hợp với công tác giáo dục,
cảm hóa các đối tượng chậm tiến.
Về nội dung tuyên truyền, cũng giống như nhiều
địa phương khác, tức là cũng lấy nguồn từ các bản tin tuyên truyền về tình hình
ANTT do tỉnh, huyện cung cấp và xã biên soạn. Tuy nhiên với biện pháp “mưa dầm
thấm sâu”, tuyên truyền đúng thời điểm nên đã từng bước “ngấm” vào lòng người,
giúp nhân dân hiểu được vấn đề và cùng tham gia giữ gìn ANTT.
Tăng cường
giáo dục cảm hóa
Đối với công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa
người lầm lỗi, hàng tháng, Công an xã có trách nhiệm báo cáo Ban chỉ đạo xã về
tình hình thanh thiếu niên vi phạm ANTT và đề xuất các trường hợp đưa vào diện
quản lý, giáo dục, cảm hóa để Ban chỉ đạo xem xét, giao cho các ngành, đoàn thể
nhận trách nhiệm cảm hóa. Hai tháng một lần, các cơ quan liên tịch sẽ họp với
nhau để kiểm điểm công tác phối hợp và nhận xét các trường hợp đang được các tổ
chức cảm hóa, để có hướng kèm cặp tiếp theo. Do đó, công tác giáo dục, cảm hóa
người lầm lỗi tại Bảo Thạnh được thực hiện chặt chẽ và liên tục, tránh hình thức
quản lý trên văn bản. Bà Võ Thị Đèo - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết, nhờ làm
tốt công tác giáo dục, cảm hóa mà đến nay, số thanh thiếu niên chậm tiến ở địa
phương đã giảm đáng kể, nhiều thanh niên trước đây nổi tiếng quậy phá, đánh
nhau, chạy xe nẹt pô, lạng lách, gây mất trật tự khu dân cư, cờ bạc, trộm cắp vặt,
giờ đã trở thành người tốt, chí thú làm ăn. Chỉ còn một số ít chưa tiến bộ, hiện
địa phương vẫn đang tiếp tục giáo dục, quản lý.
Không chỉ quản lý chặt các đối tượng chậm tiến
tại địa phương, đối với các đối tượng quậy phá từ các xã lân cận sang hoạt động
gây mất ANTT, các ngành, đoàn thể xã Bảo Thạnh phối hợp với Công an xã lên danh
sách, nắm số xe, sau đó thông báo về địa phương nơi cư trú của các đối tượng
này để có biện pháp giáo dục. Nhờ vậy, tình hình ANTT, nhất là trật tự ATGT ở
các khu vực giáp giới, trên các tuyến đường liên xã được đảm bảo.
Những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri trong công tác giữ gìn ANTT những năm qua đang
được đền đáp xứng đáng bằng một môi trường xã hội ổn định, nhân dân yên tâm lao
động, sản xuất, phát triển kinh tế, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp.