 |
Sửa chữa lưới điện tại thành phố Bến Tre. Ảnh: HữU Hiệp |
Ngành điện Bến Tre là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, bán điện đến tận hộ dân, từ năm 2005. Tính đến nay, ngành điện đã tiếp nhận 1.676 điện kế tổng, 334 điện kế cụm, với 140.400 khách hàng (chiếm tỷ lệ 58%) và 1.160 công trình với trên 4.084km đường dây hạ thế.
Thực trạng sau khi tiếp nhận, lưới điện hạ thế đa số ở vùng nông thôn và do người dân tự đóng góp xây dựng, kéo quá xa so với bán kính cho phép, một số nơi người dân chỉ kéo một dây, không có dây trung hòa, dây dẫn không đảm bảo kỹ thuật, mắc tạm bợ trên trụ cây xanh nên người dân sử dụng điện với chất lượng kém, mức hao hụt cao, có nơi đến 60 đến 70%. Để cải tạo, nâng cấp các đường dây xuống cấp, ngành điện đã tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, đầu tư 245 tỷ đồng trong thời gian 5 năm, chủ yếu là để phát triển lưới điện trung thế và cải tạo lưới điện hạ thế. Mặt khác, bằng nguồn vốn 72 tỷ đồng từ dự án đầu tư xây dựng lưới điện phân phối nông thôn RD (vốn vay Ngân hàng Thế giới), Công ty Điện lực Bến Tre nhanh chóng cải tạo, nâng cấp nhiều tuyến trung thế, hạ thế. Trong đó, xây dựng mới 118km đường dây trung thế 3 pha và 1 pha, lắp mới 142 trạm biến áp dung lượng 3.725kVA, cải tạo 186,38km đường dây trung thế 3 pha và 1 pha. Năm 2010, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam tiếp tục hỗ trợ Bến Tre dự án nâng cao hiệu quả năng lượng nông thôn từ vốn vay Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW) với giá trị 178 tỷ đồng. Trong đó, cải tạo 498km đường dây hạ thế, 198km đường dây trung thế, 39 trạm biến áp với dung lượng 1.932kVA. Dự kiến, đến cuối năm 2012, khi các dự án hoàn tất, Công ty Điện lực Bến Tre sẽ cơ bản giải quyết được tình trạng xuống cấp của lưới điện hạ thế đã tiếp nhận.