|
Trường đạt chuẩn sẽ có điều kiện để trẻ phát triển toàn diện. |
Giáo dục - đào tạo (GD&ĐT) là quốc sách hàng đầu. Vì vậy, các ngành, các cấp luôn quan tâm tạo điều kiện để giáo dục phát triển, nhất là đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Hiểu được điều này, thời gian qua, Phòng GD&ĐT TP. Bến Tre đã tập trung thực hiện tốt việc kiên cố hóa trường lớp và đã đạt những kết quả nhất định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.
Theo thầy Võ Văn Luyến - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố, ngành đã thực hiện tốt Đề án kiên cố hóa trường lớp giai đoạn 2008-2012. Đối với bậc học mầm non, Phòng GD&ĐT thành phố đã đưa vào sử dụng 3 công trình, với 62 phòng học. Bậc tiểu học đã đưa vào sử dụng nhiều trường tiểu học (đang thi công xây dựng Trường Tiểu học Bình Phú, giai đoạn 2, gồm 8 phòng). Bậc THCS đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Trường THCS Nhơn Thạnh. Từ nay đến năm 2013, Phòng sẽ đầu tư thẩm định thêm Trường Mầm non Phú Vân (Ánh Dương: 16 phòng, tại xã Phú Hưng). Ngoài ra, còn một số công trình đang chờ bố trí vốn như: Mầm non Phường 8, Tiểu học Sơn Đông, đây là công trình xây dựng theo tiêu chí xã nông thôn mới. Xây dựng Trường THCS Thành phố 2, tại phường 8 và Trường THCS Thành phố Bến Tre với trên 50 phòng học và các phòng bộ môn, ban giám hiệu, đa năng, thư viện, phòng y tế học đường; xây dựng thêm 1 số trường mầm non, như: Sơn Đông, Lạc Hồng, Bình Minh, Măng non, Trúc Giang, Sơn Ca, Phường 6.
Thầy Luyến cho biết, bên cạnh những công trình đã và đang thực hiện, thì Phòng GD&ĐT thành phố hiện đã đưa vào sử dụng một số công trình từ nguồn vốn địa phương (Trường Tiểu học Phú Hưng trên 22 tỷ đồng). Trường Tiểu học Bến Tre đang xây dựng gói thầu 3, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm học này, hiện đã đưa vào sử dụng giai đoạn 1 và 2. Trường Tiểu học Phú Thọ đang xây dựng gói thầu số 1, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2014, với tổng vốn đầu tư trên 63 tỷ đồng. Các trường trên địa bàn thành phố đều xây dựng đảm bảo các tiêu chí: đủ phòng học phù hợp với quy mô phát triển, phù hợp với dân cư đô thị đáp ứng theo yêu cầu của phụ huynh học sinh cũng như nhu cầu dạy và học, phù hợp với quá trình phát triển của đô thị. Ngoài ra, ngành còn tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia có sân chơi, bãi tập, đường chạy đủ điều kiện để học sinh học thể dục, thể thao, đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho các em.
Thực tế, hệ thống cơ sở vật chất hiện tại đã phần nào mở rộng được việc dạy 2 buổi/ngày với cấp tiểu học, THCS và quy mô bán trú cho học sinh mầm non, tiểu học; từng bước đáp ứng được yêu cầu giảng dạy trong việc đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh. Các trường trên địa bàn thành phố duy trì được trường đạt chuẩn quốc gia và có tăng về số lượng ở các cấp học. Theo đó, mầm non có 3/14 trường, tiểu học: 7/13 trường, THCS: 6/7 trường. Đây được xem là điều kiện thuận lợi để đạt những tiêu chí về chất lượng giáo dục và tiêu chí thực hiện phổ cập trung học mà thành phố đã đạt trong năm 2012. Tuy nhiên, để giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia, đòi hỏi ban giám hiệu các trường cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa, rà soát các công trình nhà trường để đề nghị sửa chữa kịp thời, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Năm qua, ngành đã sửa chữa 19 danh mục với kinh phí gần 4 tỷ đồng, từ nguồn thu học phí và vốn dự phòng giáo dục, do Sở GD&ĐT cấp cùng với kinh phí dự toán của các trường. Ngoài ra, ngành cũng tập trung xây dựng các trường theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 3 xã: Nhơn Thạnh, Sơn Đông, Phú Nhuận. Hiện nay, Nhơn Thạnh, Phú Nhuận đã đạt 3/3 trường theo tiêu chí xã nông thôn mới (mầm non, tiểu học, THCS); Sơn Đông đã đạt 1/3 trường (Mẫu giáo Họa Mi đang mở rộng diện tích để xây dựng đạt chuẩn, Tiểu học Sơn Đông đang chờ vốn đầu tư xây dựng); chỉ có Trường THCS Sơn Đông đã đạt tiêu chí xã nông thôn mới.