Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trong dịp Tết

12/01/2012 - 16:00

Ngày 11-1-2012, tại UBND huyện Mỏ Cày Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh năm 2011, đồng thời đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả công tác này trong năm 2012. Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Mỏ Cày Nam thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên đàn heo.

 

Năm 2011, trên địa bàn một số tỉnh lân cận đã phát sinh các loại dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng, bệnh tai xanh… nhưng trên địa bàn tỉnh Bến Tre không có dịch bệnh xảy ra.

Để có được thành tích trên, trong năm, công tác phòng, chống dịch đã được tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả, đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp và sự quan tâm thực hiện của cả hệ thống chính trị. Ngay từ đầu năm, Chi cục Thú y đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch tai xanh, dịch lở mồm long móng gia súc, phòng, chống bệnh dại... Tổng kinh phí phòng, chống dịch được duyệt năm 2011 là 17,4 tỷ đồng. UBND các huyện và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện đã phối hợp tốt trong chỉ đạo, điều hành địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Chi cục Thú y tỉnh cũng đã triển khai trong toàn ngành việc tăng cường giám sát phát hiện bệnh, giao trách nhiệm giám sát dịch bệnh cho trưởng ấp, tổ nhân dân tự quản, mạng lưới cộng tác viên thú y; thực hiện các chương trình trọng điểm phòng, chống dịch bao gồm: tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc, thông tin tuyên truyền, tập huấn giám sát dịch bệnh...

Mỏ Cày Nam - huyện tập trung lượng gia súc, gia cầm, đặc biệt là đàn heo lớn nhất tỉnh đã có biện pháp triển khai, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch năm 2011. Ông Phan Văn Hợp - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, hiện đàn heo trên địa bàn khoảng 300.000 con (chiếm 1/2 so với tổng đàn heo của tỉnh và tăng gấp đôi so với 2 năm qua). Được sự quan tâm hỗ trợ của UBND tỉnh, Sở NN-PTNT, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh, Chi cục Thú y, sự chỉ đạo sâu sát và quyết liệt của Huyện ủy, năm 2011, Ban Chỉ đạo huyện đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, công văn chỉ đạo công tác quản lý chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh. Ngay từ đầu năm, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tiêm phòng bệnh cho gia súc, gia cầm theo quy định của Chi cục Thú y; tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở địa phương, công tác kiểm soát giết mổ ở các lò mổ tập trung, kiểm dịch vận chuyển để giám sát phát hiện sớm và đề ra các biện pháp xử lý kịp thời tránh lây lan trên diện rộng. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại các địa phương, các vùng có nguy cơ cao, vùng chăn nuôi lớn. Song song đó, huyện còn quan tâm thực hiện tốt công tác tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, thanh - kiểm tra hoạt động thú y cơ sở. Để tiếp tục phát huy hiệu quả trong những năm tiếp theo, huyện Mỏ Cày Nam đề ra các giải pháp trọng tâm, bao gồm củng cố và nâng chất Ban chỉ đạo phòng, chống dịch gia súc, gia cầm; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch lở mồm long móng, bệnh tai xanh, bệnh cúm gia cầm; thực hiện tốt các chương trình tiêm phòng…

Tại hội nghị, huyện Châu Thành cũng thông tin nhiều kinh nghiệm mang lại hiệu quả trong công tác kiểm soát vận chuyển động vật, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan vào tỉnh. Trước nguy cơ dịch bệnh xảy ra ở các địa phương tỉnh bạn giáp ranh với huyện Châu Thành (Bến Tre) và có thể lây lan sang địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện đã kịp thời đề ra các biện pháp kiểm tra, kiểm soát công tác vận chuyển gia súc xuất nhập tỉnh, mà đối tượng có nguy cơ cao là heo và sản phẩm từ heo. Ngoài ra, Ban chỉ đạo còn phối hợp với Đài Truyền thanh huyện xây dựng chuyên mục để tuyên truyền về mối nguy hiểm của dịch bệnh, khuyến cáo các giải pháp kỹ thuật ứng dụng trong chăn nuôi để phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo huyện đã trực tiếp tiếp xúc, tìm hiểu về nhận thức của người dân, người chăn nuôi về các yếu tố, nguy cơ lây lan dịch bệnh..., qua đó tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch…

Để ngăn chặn dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trong năm 2012, Chi cục Thú y tỉnh đề xuất các giải pháp chính là quản lý chăn nuôi và cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y cơ sở chăn nuôi tập trung, tăng cường năng lực hoạt động của Ban chỉ đạo, chủ động xây dựng các kế hoạch và phương án ứng phó khi có dịch, chủ động ngăn chặn dịch từ ngoài tỉnh vào và chú trọng thông tin tuyên truyền trên các báo, đài, phương tiện thông tin truyền thông.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Anh Tuấn nhấn mạnh: Ngoài những giải pháp nêu trên, Ban chỉ đạo các địa phương cần củng cố và duy trì hoạt động thường xuyên, đặc biệt là quan tâm vai trò của các cấp cơ sở; thực hiện theo phương châm: phòng là chính, người dân là chính, đồng thời áp dụng các biện pháp phát hiện sớm, dập tắt nhanh, xử lý gọn, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch từ nay đến Tết Nguyên đán, nhằm đảm bảo cung ứng cho thị trường các loại thịt, trứng, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Bài, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN