 |
Đoàn khách Lào đến khảo sát các sản phẩm sản xuất từ dừa của Công ty Thế Giới Việt, tại Khu công nghiệp Giao Long. |
9 tháng qua, tỉnh tiếp và làm việc với 94 đoàn nhà đầu tư trong và ngoài nước đến trao đổi, tìm hiểu cơ hội đầu tư. Tỉnh đã phê duyệt 29 dự án, điều chỉnh chủ trương 8 dự án. Tổng vốn FDI thu hút được 40,18 triệu USD, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2015.
Trong đó, cấp mới đầu
tư cho 5 dự án với tổng vốn đăng ký 17,38 triệu USD, điều chỉnh đăng ký đầu tư
5 dự án. Tính đến nay, toàn tỉnh có 52 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng
ký 621 triệu USD. Vốn trong nước thu hút 2.033 tỷ đồng, tăng 40,7%. Trong đó, cấp
mới giấy chứng nhận đầu tư 15 dự án, tổng vốn đăng ký 1.755 tỷ đồng, cấp điều
chỉnh 9 dự án. Có 134 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 13.132 tỷ đồng.
Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh đã tham gia 13
sự kiện xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước; 11 hội nghị, hội thảo liên quan đến
xúc tiến đầu tư. Thông qua các sự kiện, Trung tâm trực tiếp quảng bá, giới thiệu
tiềm năng, thế mạnh, chính sách, môi trường đầu tư của tỉnh đến hàng trăm doanh
nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tại chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Diễn
đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm đã giới thiệu, quảng bá
hình ảnh Bến Tre đến 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Đặc
biệt, Trung tâm cung cấp, hướng dẫn các thủ tục đầu tư, kinh doanh cho 343 lượt
nhà đầu tư, doanh nghiệp sau khi tỉnh cấp phép.
Riêng Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN)
đã tiếp xúc 18 lượt khách đến tìm hiểu các điều kiện và chính sách ưu đãi đầu
tư vào KCN. Chủ yếu là các nhà đầu tư trong nước và châu Á như Nhật Bản, Trung
Quốc, Hàn Quốc (tập trung vào các ngành nghề như dệt may, dược phẩm, bao bì nhựa,
thủy sản...). Ban quản lý cũng đã tiến hành rà soát 6 dự án triển khai thi công
chậm tiến độ, nhắc nhở chủ đầu tư sớm triển khai hoặc mở rộng dự án theo đúng
cam kết. Đã cấp mới 3 giấy chứng nhận, điều chỉnh 7 giấy chứng nhận đầu tư 6 dự
án. Lũy kế từ đầu năm 2016 đến nay, Ban quản lý các KCN đã thu hút vốn được 679
tỷ đồng, trong đó cấp mới 140 tỷ đồng vốn FDI; cấp điều chỉnh tăng vốn 538 tỷ đồng;
ký bản ghi nhớ 3 dự án mới. Hiện nay, trong các KCN có 45 dự án thứ cấp còn hiệu
lực, đi vào hoạt động và hoạt động thử 36 dự án, đang xây dựng 5 dự án, 4 dự án
đang làm thủ tục xây dựng. Tổng vốn đầu tư đăng ký lũy kế đến nay đạt 11.832 tỷ
đồng của 22 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 3.996 tỷ đồng và 23 dự án FDI
vốn đăng ký 376 triệu USD.
Theo ông Bùi Văn Hiệp - Trưởng Ban quản lý
các KCN, giải pháp 3 tháng cuối năm là đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, nhất
là thu hút đầu tư FDI. Tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ với các nhà đầu tư đã
có dự án đầu tư kinh doanh trong tỉnh có hiệu quả tốt, qua đó giới thiệu thêm
các nhà đầu tư tiềm năng. Quan tâm nhiều hơn việc lựa chọn, xây dựng danh mục dự
án để xúc tiến đầu tư có hiệu quả cao hơn. Tích cực phối hợp với các sở, ngành,
địa phương hỗ trợ nhà đầu tư trong việc khảo sát tìm địa điểm thực hiện dự án.
Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh
qua nhiều kênh đa dạng, thường xuyên liên hệ, gửi thư mời đến nhà đầu tư đã từng
quan tâm đến môi trường đầu tư của tỉnh. Phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu
tư vào vùng đồng bằng sông Cửu Long và tại Cần Thơ. Kêu gọi đầu tư xây dựng hạ
tầng các khu, cụm công nghiệp để tạo quỹ đất sạch mời gọi đầu tư thứ cấp; ưu
tiên kêu gọi các dự án trong danh mục mời gọi đầu tư của tỉnh, dự án có hiệu suất
đầu tư cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng ít đất. Hướng dẫn, hỗ trợ nhà
đầu tư, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đăng ký chủ trương, cấp giấy chứng
nhận đầu tư. Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án sau cấp phép.
Trong 9 tháng qua, giá trị sản xuất công nghiệp
đạt 8.056 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và đạt 67% kế hoạch năm. Tổng kim ngạch
xuất khẩu 399 triệu USD, tăng 29%, đạt 83% kế hoạch năm. Đã thu hút gần 30 ngàn
lao động, tăng 5.364 lao động, trong đó có 159 người nước ngoài.