Đẩy mạnh đầu tư vào du lịch xanh vùng đồng bằng

02/07/2015 - 20:29

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo. Ảnh: H. Hiệp

Đó là ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại hội thảo Xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), được tổ chức vào ngày 30-6-2015, trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP. Cần Thơ tổ chức.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên phấn khởi cho rằng, trong năm 2014, ĐBSCL đã thu hút được 22,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 8,29% so với năm 2013. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 1,8 triệu lượt, tăng 10,21%. Du khách vùng ĐBSCL chiếm khoảng 1/3 tổng khách du lịch cả nước. Doanh thu từ du lịch của toàn vùng đạt trên 6.630 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, ngành Du lịch của vùng còn gặp nhiều khó khăn như quy trình thủ tục hành chính đầu tư vào du lịch xanh còn nhiều bất cập; thiếu chính sách cụ thể để khuyến khích đầu tư phát triển du lịch xanh; tính minh bạch của các chính sách chưa cao; sự nhũng nhiễu của công chức làm du lịch; quy hoạch du lịch xanh còn hạn chế ở cả cấp Trung ương và địa phương. ĐBSCL là một trong 7 vùng du lịch chiến lược của cả nước đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. Do đó, việc ưu tiên phát triển du lịch xanh gắn với bảo vệ các giá trị truyền thống và môi trường có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng du lịch. Sắp tới, 3 định hướng phát triển du lịch vùng ĐBSCL là sử dụng hợp lý tài nguyên phục vụ du lịch, hạn chế chất thải từ du lịch và ưu tiên sản phẩm du lịch thân thiện với môi trường, du lịch sinh thái.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cũng cho biết, ngành Ngân hàng tập trung ưu tiên phát triển tín dụng để phát triển du lịch xanh, nhất là tại vùng ĐBSCL. Vốn đầu tư cho du lịch xanh rất lớn và thường là vốn trung và dài hạn. Song, khó khăn là các ngân hàng thương mại vẫn còn chậm trễ trong thẩm định dự án du lịch xanh không ảnh hưởng tới môi trường. Ngành Ngân hàng đang tích cực khắc phục những hạn chế trên để tháo gỡ những khó khăn về tín dụng cho du lịch xanh. Ngân hàng Nhà nước sẽ có chương trình lựa chọn một số dự án du lịch xanh để đầu tư vốn ưu đãi trong dài hạn. Còn tại hội thảo này đã có 3 ngân hàng thương mại ký kết hợp đồng nguyên tắc về phát triển du lịch xanh cho 3 dự án tại Kiên Giang, Cần Thơ với tổng vốn cho vay hơn 1.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, ĐBSCL có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch xanh. Tuy nhiên, nếu không đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đầu tư tài chính, công nghệ, nhất là đầu tư về trí tuệ thì tiềm năng vẫn chỉ là tiềm năng,

Một số nước láng giềng như Campuchia, Lào có dân số ít hơn Việt Nam nhưng đang thu hút khoảng 4 - 5 triệu khách/năm; Thái Lan thu hút 25 triệu khách/năm, Việt Nam chỉ đạt được khoảng hơn 7 triệu khách/năm. Trong khi đó, Việt Nam có rất nhiều lợi thế vì có nền chính trị ổn định, phong cảnh thiên nhiên có nhiều nét đẹp, hoang sơ. Cho nên, để có thể thu hút nhiều khách du lịch hơn là phải làm sao để toàn dân thấy được hiệu quả từ du lịch và quan tâm đến phát triển du lịch. Các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương cần quy hoạch sản phẩm du lịch thống nhất trong vùng, tránh trường hợp trùng lắp sản phẩm du lịch như hiện nay. Đặc biệt, có kế hoạch đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với du lịch, bởi nếu không có hạ tầng thì không phát huy được lợi thế. Tập trung huy động lợi thế từ Nhà nước, xã hội và dân cư để đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, có ứng xử văn minh, thân thiện, không chạy theo lợi ích trước mắt và coi đây là những vấn đề chiến lược lâu dài.

Dịp này, Phó Thủ tướng cũng kêu gọi các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đẩy mạnh đầu tư vào vùng ĐBSCL. Nhà nước không phân biệt các nhà đầu tư và tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường. Phó Thủ tướng cũng giao các bộ, ngành Trung ương, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là ở các khâu thủ tục hành chính đầu tư, nguồn vốn phát triển và công nghệ để hỗ trợ hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN