Đẩy mạnh giao thương, liên kết, đầu tư kinh tế, văn hóa - xã hội

16/09/2016 - 08:04
Phó Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn (Lào) Keophilavanh Aphaylath phát biểu tại buổi làm việc.

Từ ngày 13 đến 15-9-2016, Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn do đồng chí Keophilavanh Aphaylath - Phó Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn (Lào) làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Bến Tre. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Phan Văn Mãi - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại các buổi làm việc, đại diện lãnh đạo hai bên đã dành nhiều thời gian trao đổi các vấn đề liên quan đến điều kiện tự nhiên, tiềm năng và thế mạnh của hai địa phương. Trong đó đặc biệt giới thiệu về các thế mạnh trong phát triển kinh tế, mong muốn hai bên xúc tiến liên kết, hợp tác để cùng nhau phát triển. 
Đoàn đại biểu đến tìm hiểu giống dừa tại Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Phía Bến Tre thông tin với đoàn cấp cao Viêng Chăn về tình hình thu hút đầu tư 9 tháng năm 2016. Tỉnh tiếp và làm việc với 94 đoàn đầu tư, có 37 đoàn nước ngoài đến tìm hiểu các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu, hạ tầng khu công nghiệp, may mặc, chế biến nông thủy sản. Tỉnh đã tham gia 13 sự kiện xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước (có 2 sự kiện tại nước ngoài là Lào và Rumani); 11 hội nghị, hội thảo liên quan đến xúc tiến đầu tư. Đã tranh thủ quảng bá, giới thiệu tiềm năng của tỉnh đến 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Tổng vốn FDI thu hút được 40,18 triệu USD, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh đã giới thiệu với đoàn khách về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh là dừa, cây ăn trái, nuôi bò… nhưng tỉnh cũng đang gặp nhiều khó khăn do nông dân có tập quán là kinh tế hộ. Tỉnh cũng có thế mạnh cây giống, hoa kiểng, bò Ba Tri có thể hợp tác với Viêng Chăn… 

Phó Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn cũng đã giới thiệu với Bến Tre về tiềm năng thế mạnh của thủ đô mình, trong đó mong muốn có điều kiện trao đổi, hợp tác với Bến Tre trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế nông nghiệp. Các doanh nghiệp Viêng Chăn tìm hiểu sâu về kỹ thuật trồng dừa, quy trình sản xuất, chế biến và xuất khẩu dừa. 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng cho rằng, Viêng Chăn và Bến Tre có nhiều điều kiện tương đồng, nên cần có chương trình, kế hoạch tiếp tục giao thương, liên kết, đầu tư, không chỉ có kinh tế mà còn cả văn hóa - xã hội. Viêng Chăn đến tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh và khai thác tiềm năng thế mạnh cây dừa Bến Tre là rất đáng trân trọng. Đây là cây trồng liên quan đến văn hóa vùng miền, đời sống kinh tế từng hộ dân Bến Tre. Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn hai bên cần tiếp tục tìm hiểu, trao đổi nhiều hơn, thắt chặt mối quan hệ, nhất là các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Bến Tre nên tranh thủ cơ hội này mà xúc tiến, trao đổi hợp tác với nhau thông qua Hiệp hội Doanh nhân của hai bên.
Trong thời gian làm việc tại Bến Tre, đoàn Viêng Chăn đã đến tham quan Công ty TNHH MTV Trung tâm Thương mại triển lãm và hội nghị quốc tế Việt Nam, tại TP. Bến Tre, Công ty Thế Giới Việt chuyên sản xuất các sản phẩm từ dừa tại Khu công nghiệp Giao Long, Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các hộ dân trồng dừa tại xã An Phước (Châu Thành) để tìm hiểu về sản phẩm dừa, giống dừa, hiệu quả và quy trình chăm sóc dừa.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN