|
Các vận động viên thi đấu môn Điền kinh (chạy cự ly 800m) vào sáng 21-5-2017. Ảnh: Hoàng Vũ |
Đại hội Thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long (TDTT ĐBSCL) lần thứ VII - Bến Tre năm 2017 đã hoàn thành lễ khai mạc và bước vào công tác tổ chức các môn thi đấu còn lại của đại hội. Sau đây là ý kiến nhận định của các nhà quản lý, vận động viên (VĐV) về không khí sôi nổi của một mùa đại hội.
Ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng Cục TDTT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Đại hội khu vực ĐBSCL lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay”
Chia sẻ với phóng viên, ông bày tỏ: Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ VII - Bến Tre năm 2017 diễn ra vào một dịp rất có ý nghĩa, nhân kỷ niệm Ngày sinh của Bác Hồ 19-5. Tôi nhận định đại hội lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ thêm nhiều đơn vị từ các tỉnh miền Đông và TP. Hồ Chí Minh tham gia. Đại hội lần này góp phần tiếp tục đẩy mạnh thể thao thành tích cao và phong trào thể thao quần chúng tại địa phương. Đồng thời là dịp để các VĐV cọ xát, chuẩn bị trước cho các giải đấu cấp quốc gia, quốc tế và tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018. Qua đại hội, tôi cho rằng các địa phương cũng sẽ đưa ra được định hướng phát triển cho mình sắp tới.
Ông Lý Đại Nghĩa - Tổng Thư ký Liên đoàn Judo Việt Nam: “Bến Tre đã có sự chuẩn bị tốt về điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi phục vụ cho các đoàn thi đấu”
Nhận định đôi nét về đại hội, ông Lý Đại Nghĩa - Tổng Thư ký Liên đoàn Judo Việt Nam nói: Tôi nhận thấy công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội TDTT ĐBSCL lần này tại Bến Tre đã được Ban tổ chức chuẩn bị tốt, điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện sân bãi phục vụ cho các đoàn thi đấu đạt chuẩn theo các giải quốc gia. Bên cạnh đó, lực lượng nhân sự chuyên nghiệp, đặc biệt là lực lượng trọng tài được điều động lần này là những trọng tài quốc tế, quốc gia đảm bảo chuyên môn. Có thể nói, đại hội lần này có một điểm rất mới khi sự tham dự được mở rộng đến các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ, đây là cơ hội nâng tầm của đại hội nói chung. Trong thành phần của các đội tham dự lần này đều là những VĐV mạnh của các tỉnh, thành, do vậy, mỗi tỉnh, thành đều có thế mạnh riêng của mình và chúng tôi đánh giá thành tích sẽ được phân đều ở những thế mạnh của từng đơn vị mà không tập trung riêng đơn vị nào.
Ông Nguyễn Bình Định - Trưởng bộ môn Vovinam đơn vị TP. Hồ Chí Minh: “Khu vực ĐBSCL đã đóng góp rất nhiều VĐV vào đội tuyển quốc gia dự các giải quốc tế”
Đại hội lần này có sự tham gia của các tỉnh, thành ở miền Đông Nam Bộ, trong đó nhiều huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm ở các giải thi đấu cấp toàn quốc và quốc tế. Ông Nguyễn Bình Định - Trưởng bộ môn Vovinam đơn vị TP. Hồ Chí Minh, đồng thời là Phó tổng Thư ký Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Phó tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á đã chia sẻ đôi điều trước “sân chơi” môn Vovinam tại đại hội lần này. Ông nói: Theo quan sát của tôi, qua quá trình tập luyện thi đấu trong nhiều năm và điều hành giải Vovinam ở cấp toàn quốc thì khu vực ĐBSCL là một trong những khu vực mạnh nhất của quốc gia về thi đấu nội dung quyền và thi đấu đối kháng. Có thể kể ra như: thi quyền mạnh nhất là đơn vị TP. Cần Thơ, cũng là đơn vị tranh chấp nhất, nhì của cả nước, thi đấu đối kháng có một số đơn vị rất mạnh và mạnh cấp quốc gia như An Giang, Tiền Giang và vài năm gần đây là Vĩnh Long.
Ông chia sẻ thêm, khu vực ĐBSCL đã đóng góp rất nhiều VĐV vào đội tuyển quốc gia dự các giải quốc tế, trong đó đơn vị Bến Tre có VĐV Hoàng Tấn; tại đại hội, Tấn vinh dự được chọn làm người cầm ngọn đuốc trong đoàn rước đuốc. Đây là lần đầu tiên TP. Hồ Chí Minh tham gia đại hội, xác định ĐBSCL là khu vực mạnh ở môn Vovinam nên chúng tôi cử các VĐV có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc gia và quốc tế để cọ xát, học tập kinh nghiệm, chuẩn bị cho các giải quốc gia và quốc tế sắp tới.
Anh Lý Đạt Hùng - VĐV Karatedo Bến Tre: “Thi đấu với tinh thần tập trung cao”
Trong ngày 20-5-2017, Karatedo là môn thể thao thi đấu đầu tiên diễn ra sau lễ khai mạc (tại Nhà thi đấu Trường THPT Chuyên Bến Tre), môn Karatedo có 138 VĐV đến từ 11 đoàn thể thao tham gia, môn có 31 nội dung thi đấu. Đoàn Bến Tre tham gia cả 31 nội dung với 22 VĐV.
VĐV Lý Đạt Hùng chia sẻ: Hiện giờ, tôi cảm thấy rất hào hứng, VĐV chúng tôi đã chuẩn bị tập luyện và chờ đợi kỳ đại hội này từ nhiều tháng trước. Các VĐV khi bước vào giải đều có tinh thần thi đấu tập trung cao, Bến Tre là đơn vị đăng cai, thi đấu nên tinh thần VĐV rất vững vàng, tự tin.
Qua các trận đấu, các VĐV tranh tài quyết liệt với tinh thần thể thao trung thực, đúng điều lệ quy định. Năm nay giải mở rộng phạm vi, thêm nhiều đơn vị tham gia, trong đó có các đội mạnh đến từ miền Đông, nên sự cạnh tranh giữa các đội càng quyết liệt hơn. Điều này giúp cho VĐV Bến Tre và VĐV các đội có thêm điều kiện rút tỉa kinh nghiệm thi đấu.