Đẩy mạnh xây dựng giao thông

15/03/2010 - 07:37
Cầu Mười Sao, kinh phí xây dựng gần 4,6 tỷ đồng.

Ngày 20-4-2009, xã Hưng Khánh Trung (Chợ Lách) được chia thành Hưng Khánh Trung A (Mỏ Cày Bắc) và Hưng Khánh Trung B (Chợ Lách).

Khi mới tách, xã Hưng Khánh Trung B có 4 ấp. Để thuận lợi trong việc quản lý, hiện tại xã đã được chia thành 7 ấp, gồm: Thanh Trung, Phú Long, Tân Trung, Thanh Xuân, Phú Hưng, Phú Hòa, Trung Hiệp. Tuy mới “ra riêng”, nhưng với sự quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền nơi đây, xã đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu năm; tình hình kinh tế và đời sống nhân dân ổn định, 7/7 ấp đều đạt chuẩn ấp văn hóa. Trong năm qua, xã đã đầu tư bê-tông lộ Phú Hòa – Thanh Trung, xây cầu Vàm Tắc, dài 34m, cầu Cái Sơn (Phú Hòa) dài 28m. Dự kiến cuối năm 2010, xã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng: cầu Mười Sao (94m) giáp xã Hưng Khánh Trung A; cầu Cái Hàn (123,4m) giáp xã Nhuận Phú Tân (Mỏ Cày Bắc); cầu kênh Giồng Xã (181m) giáp xã Tân Thiềng (Chợ Lách). Nhờ đê bao cục bộ do nhân dân đầu tư ở các ấp Trung Hiệp, Phú Long, cây trái trúng mùa, nâng cao mức sống người dân. Trong năm 2009, xã có thêm 211 hộ có điện, nâng tổng số hộ trong toàn xã sử dụng điện là 1.906 hộ, đạt tỷ lệ 96,3%; tỷ lệ hộ nghèo còn 12,3% (244 hộ).
Theo nghị quyết năm 2010, xã phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,5%; thu nhập bình quân 13 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9%... Vì vậy, công việc được xã tập trung những tháng đầu năm là: Tiếp tục vận động nhân dân xây dựng đê bao cục bộ, vét kênh Bưng Trích (từ cống Sáu Kiểu đến cống Năm Hoài, dài 1.500m) nhằm điều hòa mực nước cho khoảng 300 ha; thi công 4.900m lộ bê-tông ở 4 ấp: Phú Long, Phú Hưng, Thanh Xuân, Trung Hiệp; tập trung hoàn thành sớm các dự án của cấp trên đầu tư.

Bài, ảnh: C.T

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN