 |
Ảnh minh hoạ |
Chiều 22/10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn An Giang, nước lũ đầu nguồn đang biến đổi chậm, vùng trũng Tứ giác Long Xuyên dâng 1 - 3cm/ngày. Mực nước lũ trên sông Tiền tại Tân Châu lên đến 4,07m (gần đạt báo động 3); trên sông Hậu tại Châu Đốc là 3,51m (đã vượt báo động 3).
Do lũ thượng nguồn về kết hợp với triều cường, dự báo từ ngày 24 đến 31/10, mực nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long; vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên tiếp tục lên. Những ngày cuối tháng 10, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng đạt đỉnh lũ cao nhất trong năm. Các trạm chính ở Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên vượt mức báo động 3 từ 0,1m – 0,3m; tương đương với đỉnh lũ cao nhất năm 2006.
* Tại Đồng Tháp, tính đến chiều 22/10, nông dân huyện Tháp Mười đã xuống giống hơn 680ha lúa Đông-Xuân sớm. Theo Sở NN-PTNT Đồng Tháp, những ngày tới các huyện Châu Thành, Lấp Vò, Cao Lãnh… sẽ tiếp tục xuống giống Đông-Xuân ở khu vực có đê bao bảo vệ. Tại Vĩnh Long, nông dân huyện Vũng Liêm cũng gieo sạ hơn 1.266ha lúa Đông-Xuân sớm. Dự kiến, năng suất lúa sẽ tăng. Tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL khuyến cáo người dân chọn giống tốt, chống chịu sâu bệnh… tổ chức gieo sạ đồng loạt vừa nâng cao năng suất và “né rầy” hiệu quả.
(SGGP)