Theo dự báo của ngành nông nghiệp các tỉnh ĐBSCL, sau Tết
Nguyên đán, thời tiết sáng sớm se lạnh, sương mù nhẹ, trưa nắng nóng là điều
kiện thuận lợi phát sinh của các đối tượng dịch hại trên trà lúa đông-xuân, đặc
biệt là rầy nâu nhiều lứa tuổi. Đáng quan ngại hơn, sẽ xuất hiện đợt rầy cám vào
trung tuần tháng 2-2008.
Riêng tại Hậu Giang, có hơn 5.000 ha nhiễm rầy nâu, mật số trung bình 2.000 -
3.000 con/m². Đặc biệt, có hơn 1.000 ha lúa nhiễm bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá.
Tỉnh đang vận động nông dân nhổ bỏ và tiêu hủy lúa đông-xuân nhiễm bệnh; tập
trung chủ yếu ở huyện Châu Thành, Long Mỹ, Phụng Hiệp.