* Cử tri xã An Hiệp (Ba Tri) đề nghị tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy nước mini để phục vụ nước sạch cho người dân khu vực ấp 2, 5, 7, 8 của xã.
- Ông Cao Văn Trọng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trả lời: Từ năm 2001 đến nay, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (Trung tâm) đã xây dựng và đưa Nhà máy nước An Hiệp có công suất 10m3/h vào vận hành, đã cung cấp nước sạch cho 400/2.600 hộ dân (15,4%) tại khu vực trung tâm xã và một phần các ấp 3, 4, 6, 8, 9 và dự kiến sẽ hòa vào mạng lưới cung cấp nước dẫn từ Nhà máy nước Tân Mỹ về để nâng cao khả năng cung cấp nước cho người dân. Tuy nhiên, do dân cư của các ấp 2, 5, 7, 8 cư trú khá độc lập và ở khá xa hệ thống đường ống cấp nước chính của Trung tâm, nên khả năng để Trung tâm phát triển mạng lưới cung cấp nước cho bà con nơi đây là không khả thi và rất tốn kém. Được biết, UBND xã An Hiệp và Công ty N.I.D (TP. Hồ Chí Minh) đã có thỏa thuận sẽ đầu tư nhà máy nước mini tại khu vực này. UBND tỉnh ghi nhận và sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm hỗ trợ địa phương triển khai thực hiện hoặc nghiên cứu đề xuất giải pháp cung cấp nước khả thi phục vụ cho người dân.
* Cử tri xã Bảo Thuận (Ba Tri) phản ánh: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Lâm thủy sản (Công ty) kéo dài thời gian đã hơn 4 tháng không ký lại hợp đồng thuê đất nuôi thủy sản của trên 200 hộ dân ở các khu vực nuôi 28ha, 51ha, 55ha, 15ha. Đề nghị Công ty ký hợp đồng thuê lại, nếu không, phải san lấp mặt bằng trả lại hiện trạng ban đầu cho người dân. Riêng khu vực 37ha có một số hộ dân tham gia cổ phần, vụ nuôi vừa qua của khu này thua lỗ, vốn chỉ còn khoảng 70%, bà con yêu cầu phải trả lại vốn cổ phần cho người dân trước Tết Nguyên đán, vì vụ nuôi đã kết thúc hơn 2 tháng mà Công ty không giải quyết.
- Theo báo cáo của UBND xã Bảo Thuận, vào 2 ngày 24, 25-1-2014, Công ty đã tiến hành ký hợp đồng tiếp tục thuê đất để nuôi tôm công nghiệp (khu 55ha, 28ha và 66ha), thời gian thuê 10 năm với giá 17 triệu đồng/năm/ha; thanh toán 2 lần: lần 1, thanh toán 50% trong thời gian 30 ngày, tính từ khi ký hợp đồng; lần 2 thanh toán 50% còn lại vào tháng 10-2015. Tính đến nay, Công ty đã ký hợp đồng thuê đất của 235/257 hộ, gồm các khu: khu 28ha có 44 hộ, còn 2 hộ chưa thống nhất ký hợp đồng (Công ty đã thanh toán tiền thuê đất đợt 1, ngày 13-4-2014); khu 55ha có 112 hộ, còn lại 11 hộ chưa thống nhất ký; khu 66ha có 101 hộ, còn lại 9 hộ chưa thống nhất ký.
Đối với việc trả lại vốn cổ phần cho người dân, Công ty đã hoàn trả tất vào ngày 26-1-2014. Thời gian tới, UBND huyện Ba Tri sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp UBND xã Bảo Thuận và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục vận động các hộ dân đồng thuận mức giá cho thuê đất, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân với Công ty để sớm đi đến ký kết hợp đồng thuê đất.
* Cử tri xã Hưng Khánh Trung A (Mỏ Cày Bắc) đề nghị hỗ trợ xây dựng đê bao cục bộ Thanh Điền.
- Công trình đê bao cục bộ từ cầu Mười Sao đến cầu Kênh Mới (đê bao Thanh Điền) của xã có chiều dài 2,1km, rộng 2,5m, cao trình đỉnh +2,5m, tổng mức đầu tư 5,4 tỷ đồng. Hiện công trình đã được Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thực hiện khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, xin chủ trương đầu tư. Khi cân đối được nguồn vốn đầu tư, Chi cục sẽ phối hợp với địa phương thông báo chính thức về thời gian thi công cho cử tri biết.