Đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng bờ kè sông An Hóa

03/11/2013 - 16:34

Bến Tre được mệnh danh là tỉnh cù lao, bởi từ thành phố Bến Tre đi các huyện, đi ra các tỉnh đều có “cầu dẫn” qua sông. Sông rạch nhiều tạo cho Bến Tre có thế mạnh trong sản xuất, nuôi trồng thủy sản và trồng trọt.

Tuy nhiên, “trong thời đại biến đổi khí hậu” thì sông rạch nhiều đôi khi cũng gây nhiều trở ngại cho phát triển sản xuất, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, nhất là cư dân sinh sống ven sông, rạch, ven biển. Đó là thủy triều, nước dâng, mưa lũ liên tục xảy ra gây xói lở, sạt lở kênh, bờ kè, đê điều. Đứng trước tình trạng đó, người dân một số địa phương ở Châu Thành, Chợ Lách… đã chủ động chung sức xây dựng hệ thống đê bao cục bộ để bảo vệ cây trái, thủy sản… Tuy nhiên, đối với các công trình lớn, qui mô, tốn kém nhiều tiền của thì người dân đành phải kiến nghị tỉnh, Trung ương hỗ trợ.

Cử tri xã Long Định, Tam Hiệp (Bình Đại) phản ánh tiến độ xây dựng bờ kè sông An Hóa (phía Bình Đại) quá chậm. Đề nghị tỉnh quan tâm đôn đốc đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thành để phát huy hiệu quả công trình; đồng thời kiến nghị tỉnh xem xét sớm thành lập dự án xây dựng đê dân sinh xã Tam Hiệp.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trả lời: Kè chống xói lở bờ sông Giao Hòa khu vực mố cầu An Hóa (Long Định - Bình Đại) có chiều dài 785m, tổng mức đầu tư 36 tỷ đồng. Dự án đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, đấu thầu triển khai thi công. Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư của Dự án chưa được phân bổ, nhà thầu trúng thầu không tập trung được nhân lực và thiết bị để triển khai thi công. UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương cắt hợp đồng, điều chỉnh lại hồ sơ dự toán để tổ chức đấu thầu chọn nhà thầu khác có năng lực để triển khai thi công. Do Dự án không có vốn đầu tư nên hiện tạm ngưng chờ Trung ương phân bổ vốn. Đối với việc kè chống xói lở hai bên bờ sông Giao Hòa đoạn tiếp giáp sông Ba Lai, tổng chiều dài là 1.837,7m (phía Châu Thành 388m, phía Bình Đại 1.449,7m), tổng mức đầu tư là 112 tỷ đồng. Hiện, Dự án đã được phê duyệt nhưng chưa có vốn để triển khai.

Riêng Dự án đê bao cồn Tam Hiệp (Bình Đại), tổng chiều dài tuyến đê trên 20km, tổng mức đầu tư 77 tỷ đồng, đã được UBND tỉnh phê duyệt nhưng chưa có vốn đầu tư. Hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tích cực liên hệ các bộ, ngành Trung ương tranh thủ vốn đầu tư cho Dự án.

Cử tri xã Thừa Đức (Bình Đại) đề nghị tỉnh khảo sát và sớm có kế hoạch triển khai phòng chống sạt lở vùng Cống Bể, vì hiện nay đã bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân; đồng thời nhanh chóng hoàn thành đường vào trung tâm xã.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND huyện Bình Đại và các ngành hữu quan tiến hành khảo sát thực tế việc sạt lở vùng Cống Bể. Qua khảo sát cho thấy, khu vực này sạt lở rất nghiêm trọng, nguyên nhân chính do dòng chảy tại đây quá mạnh gây sạt lở hai bên bờ sông. Khu vực cửa sông Cống Bể sâu, không có hệ thống cây rừng bảo vệ nên khi nước triều lên dưới tác động của sóng gây hiện tượng xâm thực vùng ven sông và ven biển. Đây là hiện tượng tự nhiên và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn nên không thể sử dụng biện pháp kè chống xói lở. Qua phản ánh của cử tri, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện nghiên cứu, sớm có giải pháp khắc phục. Đối với công trình đường vào trung tâm xã, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN