Năm 2012, dịch heo tai xanh xuất hiện đầu tiên ở Điện Biên vào tháng 2 và lan nhanh ra các tỉnh khu vực phía Bắc như Nam Định, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh… Sau đó, dịch đã lan nhanh ra các tỉnh chăn nuôi trọng điểm phía Nam. Trong tháng 6, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, dịch phát đầu tiên tại Bạc Liêu, khu vực Đông Nam Bộ là hai tỉnh Đồng Nai, Bình Dương (đã công bố dịch) và tổng đàn heo mắc bệnh lên tới 4.342 con, đã tiêu hủy 2.331 con của 261 hộ. Như vậy, từ đầu năm đến nay, cả nước có đến 14 tỉnh có dịch heo tai xanh. Trong đó, phía Bắc có 11 tỉnh, phía Nam có 3 tỉnh với trên 35.000 heo mắc bệnh, chết và tiêu hủy chiếm 50%.
Theo các cơ quan chuyên môn, năm nay, dịch có tốc độ lây lan nhanh hơn, số lượng heo mắc bệnh phải tiêu hủy tăng gấp 2,5 lần. Dự kiến trong thời gian tới, dịch sẽ lan nhanh và có nhiều diễn biến bất thường. Tại Bến Tre, từ đầu năm đến nay, tuy chưa phát sinh ổ dịch nhưng khả năng xảy ra dịch bệnh là rất cao. Bởi thời tiết diễn biến bất lợi, mật độ chăn nuôi cao, môi trường chăn nuôi ngày càng bị ô nhiễm, các ổ dịch cũ đang là nguy cơ đe dọa bùng phát dịch. Mặt khác, các yếu tố dịch tễ của dịch heo tai xanh trong tỉnh qua các năm cho thấy Bến Tre cũng nằm trong qui luật thường xuất hiện dịch vào cuối tháng 6, 7 và kéo dài đến tháng 8. Chi cục Thú y Bến Tre đã cảnh báo dịch có nhiều khả năng xảy ra nếu các hộ chăn nuôi không áp dụng các biện pháp phòng, chống đồng bộ và hiệu quả. Tổng đàn heo trong tỉnh hiện nay rất lớn, có tới 454.094 con (thống kê chưa đầy đủ), trong đó hai huyện có đàn heo nhiều nhất là Mỏ Cày Bắc 98.630 con, Mỏ Cày Nam 185.594 con. Để phòng ngừa dịch có hiệu quả, Chi cục Thú y tỉnh đã tổ chức tập huấn và hướng dẫn cho các chủ trang trại, hộ nuôi trong tỉnh nắm bắt tình hình dịch bệnh tại các tỉnh, hướng dẫn qui trình thực hành chăn nuôi heo an toàn trong nông hộ, giới thiệu một số vắc-xin phòng bệnh có hiệu quả, các qui trình tiêm phòng tham khảo… Đồng thời, Chi cục Thú y tỉnh cũng cảnh báo và khuyến cáo người chăn nuôi phải đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống dịch. Cụ thể như nhập mới đàn phải có nguồn gốc rõ ràng, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh như tụ huyết trùng, dịch tả, phó thương hàn, đặc biệt là heo tai xanh. Hiện nay, vắc-xin của Trung Quốc có hiệu quả cao đối với phòng bệnh heo tai xanh. Cần quan tâm chăm sóc tốt hơn đàn heo bằng cách cung cấp thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, bổ sung vitamin để tăng cường sức đề kháng, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh môi trường, tiêu độc sát trùng chuồng trại thường xuyên nhằm hạn chế tối đa mầm bệnh lưu hành bên ngoài môi trường. Không được giết mổ gia súc bị bệnh làm thực phẩm, không bán tháo gia súc bệnh, không vứt xác gia súc bệnh xuống kênh rạch làm ô nhiễm môi trường và lây lan mầm bệnh. Khi có heo mắc bệnh nghi heo tai xanh, phải báo ngay với Chi cục Thú y và chính quyền địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời, tránh lây lan. Thực hiện tốt các biện pháp trên là cách tốt nhất để phòng bệnh heo tai xanh trong giai đoạn hiện nay.
|
Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại vắc-xin phòng bệnh heo tai xanh. Để phòng, trị bệnh mang lại hiệu quả cao, Chi cục Thú y giới thiệu vắc-xin nhược độc phòng bệnh heo tai xanh chủng Jxai-R của Trung Quốc. Thuốc có dạng khô, màu vàng nhạt, tan nhanh trong dung môi. Công dụng là tạo miễn dịch chủ động, phòng hội chứng gây rối loạn hô hấp và sinh sản (PRRS) thể độc lực cao trên heo. Lợn nái được tiêm có năng suất sinh sản tăng rõ rệt, số con sinh nhiều hơn. Tỷ lệ chết ở heo con giảm, trọng lượng heo cai sữa tăng và đồng đều hơn. Đây là vắc xin nhược độc duy nhất được Cục Thú y khuyến cáo sử dụng để phòng bệnh heo tai xanh trong thời điểm hiện nay.
(Theo Chi cục Thú y Bến Tre) |