 |
Tham quan tại các gian hàng trưng bày sản phẩm từ dừa. Ảnh: Hữu Hiệp |
Còn hơn một tháng nữa là Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ IV sẽ diễn ra. Mọi công việc chuẩn bị đến nay đã cơ bản hoàn tất. Để tìm hiểu rõ hơn về Lễ hội Dừa, dưới dây là bài trả lời phỏng vấn của ông Huỳnh Văn Hùng - Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức Lễ hội Dừa Bến Tre lần IV năm 2015.
* Ông cho biết công tác chuẩn bị cho Lễ hội Dừa đến nay như thế nào?
- Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ IV dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 13-4-2015. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được từ 3 lần tổ chức trước, UBND tỉnh đã chỉ đạo công tác chuẩn bị từ khá sớm. Việc triển khai nội dung của đề án đã được các ngành có liên quan thực hiện từ năm 2014. Đến nay, mọi công việc đã đạt được cơ bản như: công tác vận động tài trợ, đã chọn được đơn vị thực hiện chương trình khai mạc, bế mạc (kịch bản đang được Hội đồng Nghệ thuật của tỉnh tiếp tục góp ý), tổ chức họp báo giới thiệu và dựng một số pa-nô tuyên truyền Lễ hội Dừa; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật như: thi sáng tác văn học nghệ thuật, ngày hội quê dừa, ẩm thực; hoàn tất việc thiết kế và đang triển khai thi công Con đường dừa; đã xác định được địa điểm và nội dung hoạt động hội chợ triển lãm, hội thảo.
Có thể nói, các nội dung chính đã cơ bản hoàn tất và đang khẩn trương triển khai đảm bảo mọi công việc sẽ hoàn tất đúng theo kế hoạch.
* Ngoài các hoạt động như nhiều năm trước đây, điểm nhấn của lễ hội năm nay là gì, thưa ông?
- Điểm nhấn của lễ hội năm nay là Lễ khai mạc và hoạt động Ngày hội quê dừa. Lễ khai mạc tổ chức vào tối 7-4-2015 tại Sân vận động của tỉnh với chủ đề “Cây dừa Việt Nam hội nhập và phát triển”. Rút kinh nghiệm từ các lần trước, lễ khai mạc lần này hy vọng sẽ mang lại những nét tươi mới, hy vọng sẽ làm hài lòng người xem. Ngày hội quê dừa là hoạt động mới mang tính cộng đồng, sẽ diễn ra khắp 164 xã, phường, thị trấn với mong muốn tiếp tục bảo tồn, giới thiệu, quảng bá nét văn hóa bình dị nhưng độc đáo của người dân xứ Dừa gắn với cây dừa trong đời sống. Con đường dừa là một trong những nét độc đáo của Lễ hội Dừa lần trước, lần này sẽ được gia công đầu tư nhiều hơn và sau lễ hội có thể tiếp tục sử dụng phục vụ khách tham quan. Ngoài ra, còn có một số hoạt động khác như du lịch sông nước, biểu diễn thể thao trên sông,… chắc chắn sẽ làm cho ngày hội thêm màu sắc, phong phú và hấp dẫn.
* Có ý kiến cho rằng, các lần lễ hội trước đây chưa thật sự là ngày hội của cộng đồng người trồng dừa, vậy ông giải thích vấn đề này như thế nào?
- Có thể khẳng định, 3 lần tổ chức trước, lễ hội đã đạt được mục đích chính đó là quảng bá, giới thiệu ngành dừa, sản phẩm dừa Bến Tre nói riêng và của Việt Nam nói chung với du khách trong nước và quốc tế; tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm dừa cho các nông dân, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, thúc đẩy liên kết từng bước nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm dừa Bến Tre và Việt Nam. Các hoạt động của lễ hội đem lại cho mọi người hiểu sâu hơn về văn hóa dừa và hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Bến Tre, tạo sự hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư xúc tiến các hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư, nhất là phát triển sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm dừa. Tuy nhiên, cũng có phần hạn chế là chưa huy động được sự tham gia trực tiếp các hoạt động lễ hội của người trồng dừa - đối tượng chính mà lễ hội hướng đến.
Rút kinh nghiệm những lần lễ hội trước, UBND tỉnh đã chỉ đạo hoạt động lễ hội lần này là phải tạo cho được môi trường để mọi người dân tham gia, có như vậy lễ hội mới mang tính cộng đồng và sức sống. Do đó, ngoài các hoạt động tôn vinh những người trồng dừa, sản xuất và chế biến dừa, tại các cuộc hội thảo, lễ tuyên dương,… thì Ngày hội quê dừa sẽ mang lại yếu tố mới, rộng rãi cho cộng đồng dân cư Bến Tre để Lễ hội Dừa không chỉ là của những người tham gia chuỗi giá trị dừa mà của người dân Bến Tre. Biểu tượng Dừa mang tính văn hóa cộng đồng, rộng rãi của người dân xứ Dừa.
* Để Lễ hội Dừa thật sự là ngày hội của người dân xứ Dừa, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo tổ chức nội dung này như thế nào, thưa ông?
- Để Ngày hội quê dừa diễn ra thành công, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai khắp địa bàn xã, phường, thị trấn trong tỉnh, lãnh đạo các địa phương, các ngành phải quan tâm sâu sắc để ngày hội thật sự là của người dân, có ý nghĩa bảo tồn và phát huy những giá trị nhân văn về tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương trợ, yêu thương của gia đình và cộng đồng dân cư. Đây là nội dung mới tổ chức, chúng ta mới đề ra một số nội dung hoạt động gắn với quá trình lao động sản xuất cho người dân sinh hoạt vui chơi. Với sự quan tâm tham gia của các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các địa phương, tôi hy vọng là Ngày hội quê dừa sẽ được người dân đón nhận và tham gia nhiệt tình, góp phần mang lại sức sống mới cho lễ hội lần này và những lần tiếp theo.
* Xin cảm ơn ông!