Đêm nay (20/2) sẽ có nguyệt thực toàn phần

20/02/2008 - 15:46
Hiện tượng nguyệt thực toàn phần vào ngày 27/10/2004.

Nguyệt thực toàn phần cuối cùng cho đến năm 2010 sẽ xảy ra vào đêm nay, với sự xuất hiện tuyệt đẹp của sao Thổ và sao Kim trên bề mặt bị che khuất của mặt trăng.

 

Nếu điều kiện thời tiết cho phép, nguyệt thực toàn phần có thể được chứng kiến ở Bắc và Nam Mỹ. Người dân ở châu Âu và châu Phi có thể thấy hiện tượng này trước bình minh ngày thứ năm 21/2.

 

Khi mặt trăng mờ dần, sao Thổ và sao Kim (ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Leo) sẽ hiện ra và kẹp giữa mặt trăng. Tuy nhiên, mặt trăng sẽ không bị tối hoàn toàn. Vì vậy những người có cơ hội xem hiện tượng tự nhiên kỳ thú này qua kính viễn vọng còn được ngắm những vòng tròn tuyệt đẹp của sao Thổ. 

 

Tính đến ngày 20/12/2010, hiện tượng đêm nay sẽ là hiện tượng nguyệt thực toàn phần cuối cùng. Năm ngoái có hai lần nguyệt thực xảy ra.

 

Tuy nhiên thời tiết có thể là “kẻ phá hoại” đối với những người dân nước Mỹ muốn được theo dõi hiện tượng này. Theo dự báo, ở hầu hết những bang miền tây, trời đều âm u. Có thể sẽ có tuyết rơi từ miền trung cho tới bờ biển phía đông.

 

Hiện tượng nguyệt thực toàn phần xảy ra khi trăng tròn đi qua bóng của trái đất và không được ánh sáng mặt trời chiếu rọi như mọi khi. Trong quá trình xảy ra nguyệt thực, mặt trời, trái đất và mặt trăng thẳng hàng với nhau, khiến cho chúng ta ở phần trái đất về đêm có thể nhìn thấy mặt trăng tối lại.

 

Tuy nhiên, mặt trăng không bị tối đen hoàn toàn bởi ánh sáng không trực tiếp của mặt trời vẫn chiếu vào nó, sau khi đi qua tầng khí quyển của trái đất. Do khí quyển của trái đất lọc những tia sáng màu xanh, nên những tia sáng không trực tiếp đó có thể vươn tới mặt trăng, chuyển nó thành màu đo đỏ hoặc màu vàng cam nhạt. Song điều này còn phụ thu

Theo DT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN