 |
Đông đảo thanh niên tham gia bảo vệ dòng sông quê hương ở huyện Châu Thành. Ảnh:H.Thi |
Lời nói của đại văn hào người Nga M.Gorki: “Hãy trân trọng tuổi trẻ của mình. Hãy sống sao để lúc về già ta có cái để nhớ lại những năm thanh xuân” luôn làm cho tuổi trẻ suy ngẫm và có ý thức hơn về vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội. Cùng với tuổi trẻ cả nước, hàng năm, tuổi trẻ Bến Tre dành trọn một tháng để cống hiến sức trẻ của mình.
Năm nay, bắt đầu từ ngày 1- 3, tuổi trẻ Bến Tre bước vào cuộc hành trình với chủ đề: “Tuổi trẻ Bến Tre hành động vì an sinh xã hội”. Thêm một tháng là thêm nhiều thành tích để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên làm món quà mừng sinh nhật Đoàn 26-3 và chào ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30-4.
Trong điều kiện kinh tế hiện nay, thanh niên có học thức vẫn phải đối đầu với nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm nói chi đến thanh niên vùng nông thôn, ít học. Lẽ đó, những lời tư vấn trực tiếp, sự hỗ trợ của tổ chức Đoàn, Hội dành cho các bạn là hữu ích. Với phương châm “Mỗi đoàn viên một hành động, mỗi chi đoàn một hành động, mỗi cơ sở Đoàn một công trình thanh niên vì an sinh xã hội”, hoạt động hỗ trợ thanh niên nghề nghiệp và việc làm đã được các cấp Đoàn, Hội tập trung, dành nhiều thời gian hơn. Nhiều cuộc tuyên truyền, điều tra, khảo sát nắm bắt nhu cầu về học tập, nghề nghiệp và việc làm trong thanh niên đã được tổ chức khắp nơi. Gần 400 thanh niên đã được tư vấn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để giải quyết việc làm và đi xuất khẩu lao động với số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra, tại các sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm do Đoàn, Hội phối hợp với các trường, các công ty tuyển dụng cũng đã tạo điều kiện cho hàng trăm thanh niên có được việc làm và tìm nghề học thích hợp.
Cùng hướng đến chủ đề “Vì an sinh xã hội”, toàn tỉnh đã mở 125 đợt tình nguyện thăm, giúp đỡ và tặng quà gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 85 triệu đồng; đóng góp gần 80 triệu đồng giúp 68 thanh niên xóa đói, giảm nghèo. Các hoạt động khác như: bảo vệ môi trường, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn minh đô thị, phòng chống các tệ nạn xã hội, tham gia hiến máu nhân đạo, tổ chức khám bệnh và cấp thuốc cho dân nghèo… thu hút hàng ngàn thanh niên tham gia, đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội. Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”- một trong những hoạt động trọng tâm của Tháng Thanh niên năm nay cũng đã tạo được dấu ấn với 600 đoàn viên thanh niên tham gia.
Tháng Thanh niên kết thúc, 42 tập thể và cá nhân được Tỉnh Đoàn khen thưởng, nhưng, tất cả chỉ là sự bắt đầu bởi xã hội đang cần sự cống hiến của tuổi trẻ.