Điểm sáng trong phong trào Thi đua Quyết thắng

06/12/2012 - 17:10
Bộ đội tham gia khám bệnh cho nhân dân vùng sâu.

Đội ngũ y, bác sĩ những quân nhân thầy thuốc, là những cán bộ, chiến sĩ quân đội làm công tác phục vụ đảm bảo sức khỏe cho bộ đội, thiết thực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đứng chân trên địa bàn phường Phú Khương (TP. Bến Tre), Bệnh xá Quân y Tỉnh Đội đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đầu tư xây dựng, nâng cấp các phòng chức năng, phòng bệnh và mua sắm trang thiết bị dụng cụ y tế phục vụ cho công tác chuyên môn, nhằm đáp ứng tốt việc điều trị và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân. Bác sĩ - Thượng úy Huỳnh Văn Công - Bệnh xá trưởng, cho biết: Năm 2012, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm chăm sóc bệnh nhân tận tình, chu đáo, nên hầu hết đều xuất viện sớm hơn thời gian quy định. Chất lượng điều trị ngày càng tốt hơn, tạo được sự tin yêu của bộ đội và nhân dân đối với Bệnh xá. Bà Trần Thị Hồng, ở xã Hòa Lộc (Mỏ Cày Bắc), bị tai nạn giao thông, được bó bột ở chân phải, nói: Các chú bộ đội không chỉ giỏi tay nghề mà còn rất chu đáo, tận tình, vui vẻ với bệnh nhân. Gia đình tôi rất biết ơn…

Bệnh xá Quân y Bến Tre được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá là một trong những đơn vị điển hình trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2009-2012. Với sự nỗ lực của tập thể y, bác sĩ, phong trào Thi đua Quyết thắng của Bệnh xá đã phát triển rộng khắp, toàn diện và ngày càng đi vào nền nếp, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ngoài việc giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, lãnh đạo Bệnh xá còn quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sĩ. Những năm qua, công tác khám, điều trị bệnh mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, song các y, bác sĩ vẫn luôn đảm bảo điều trị, phục vụ tốt bệnh nhân. Trung bình hàng năm, Bệnh xá điều trị trên 7 ngàn lượt bệnh nhân, trong đó có 30% là bệnh nhân thuộc diện gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Đến nay, chưa có trường hợp nào bị tai biến do điều trị hoặc tử vong; 100% bệnh nhân sau khi xuất viện đều đảm bảo sức khỏe để tham gia vào các hoạt động ở đơn vị. Tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên (do Bệnh xá không đủ điều kiện điều trị) chiếm 6,2%. Đơn vị còn tiến hành điều trị theo hình thức Đông - Tây y kết hợp cho gần 20% bệnh nhân, kết quả đều khả quan. Do đó, đơn vị đã mạnh dạn đầu tư một vườn thuốc Nam, với hơn 30 chủng loại cây thuốc. Bên cạnh việc khám, điều trị bệnh cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh, Bệnh xá còn phối hợp với ngành y tế cấp trên và y tế địa phương tổ chức khám, điều trị bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người dân ở vùng xa, vùng căn cứ cách mạng có hoàn cảnh khó khăn; tham gia huấn luyện công tác điều dưỡng cho hàng trăm sinh viên Trường Trung cấp Y tế Bến Tre.

Đạt được kết quả đó, ngành quân y được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tạo mọi thuận lợi để đội ngũ y, bác sĩ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên đầu tư trang bị cơ sở vật chất, phương tiện và các dụng cụ cần thiết cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, ứng phó với mọi yêu cầu khi có tình huống xảy ra. Sự đóng góp thầm lặng của các chiến sĩ áo trắng đã góp phần vào việc nâng cao khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi của lực lượng vũ trang tỉnh.

Bài, ảnh: Q. TRƯỜNG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN