 |
Ông Nguyễn Văn Năm |
Ông Nguyễn Văn Năm (sinh năm 1964) - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, nhiệm kỳ 2012 - 2017, có 3 nhiệm kỳ làm Chủ tịch Hội, được nhiều người biết đến là điển hình tiêu biểu trong công tác chăm lo cho CCB nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững trong thời gian qua.
Ông Nguyễn Văn Năm cho biết, Tân Xuân là căn cứ cách mạng
thời chống Pháp, Mỹ và sau năm 1975 nhiều thanh niên tham gia làm nhiệm vụ quốc
tế nên trong xã có rất nhiều CCB, cựu quân nhân. Hiện toàn xã có 9 chi hội và
263 hội viên (HV) CCB, 117 cựu quân nhân. Trong đó, phần lớn HV là người cao tuổi,
mất sức lao động, thu nhập chủ yếu là dựa vào tiền trợ cấp hàng tháng của Nhà
nước, còn lại làm nghề nông. Từ năm 2011 - 2016, hội có 21 hộ nghèo với 62 nhân
khẩu; trong đó có 5 hộ không có lao động, tuổi cao sức yếu, bệnh tật không có
khả năng thoát nghèo; 16 hộ có đất sản xuất nhưng thiếu vốn, không có kế hoạch
sinh kế. Đây là bài toán nan giải của địa phương.
Từ thực tế đó, đầu năm 2011, Hội CCB xã phối hợp với địa
phương, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh để điều tra khảo sát hộ nghèo,
có kế hoạch vận động hỗ trợ. Trong đó, thành lập câu lạc bộ giảm nghèo, xóa
nghèo 12 thành viên; 7 tổ hợp tác nuôi bò sinh sản với 186 thành viên; 7 tổ tiết
kiệm vay vốn có 169 thành viên; tổ “5+1” với 17 mô hình, có 85 thành viên. Bản
thân ông và hội đã vận động 5 HV khá, giàu giúp 1 hộ HV nghèo mượn vốn và cây
con giống để phát triển sản xuất. Đặc biệt, vận động quỹ tương trợ đồng đội tại
chỗ và hụi không lời để hỗ trợ cho 17 mô hình. Ông còn trực tiếp hỗ trợ làm hồ
sơ vay vốn cho 21 hộ nghèo. Kết quả, đã vận động được 163 triệu đồng quỹ tương
trợ đồng đội; 24 triệu đồng hụi không lời với 124 HV tham gia; đề nghị ngân
hàng cho vay vốn nuôi bò sinh sản và mỗi hộ được vay 25 triệu đồng với 21 hộ là
525 triệu đồng. Hội còn hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc
làm với tổng vốn 3,48 tỷ đồng.
Ông vận động các thành viên trong 17 mô hình “5+1” đóng
góp giúp nhau với số tiền 420 triệu đồng. Hội đã vận động các HV ngoài tổ để hỗ
trợ cho mô hình như HV Hạ Chí Dính (Chi hội ấp Mỹ Quí) cho mượn số tiền 31 triệu
đồng; HV Lương Thị Chớ (Chi hội ấp Mỹ Quí) cho mượn 20 triệu đồng, HV Phạm Ngọc
Châu (ấp Tân An) cho mượn 10 triệu đồng… Từ nhiều nguồn vốn trên, từ năm 2011 đến
nay, mỗi mô hình “5+1” được hỗ trợ tổng cộng 60 triệu đồng.
Qua 5 năm tổ chức vận động, mỗi hộ của mô hình “5+1” nuôi
2 con bò sinh sản sinh được 8 bê con, nếu nuôi khoảng 6 tháng thì trung bình có
1 con bê con trị giá 20 triệu đồng. Còn giá trị 1 con bò sinh sản hiện nay nâng
lên 35 triệu đồng. Từ kết quả khả quan đó, đến cuối năm 2012, đầu 2013 có 4 hộ
thoát nghèo, đến cuối 2014, đầu 2015 có 10 hộ thoát nghèo; 7 hộ còn lại thoát
nghèo vào đầu năm 2016. Đồng thời giải quyết được 62 lao động có việc làm ổn định.
Hiện toàn xã có đàn bò trên 7.610 con, riêng đàn bò trong hội là 967 con, nếu
tính bình quân 25 triệu đồng/con thì tổng trị giá trên 24 tỷ đồng.
Chủ tịch Hội CCB Nguyễn Văn Năm cho biết thêm, bản thân
ông cũng thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình liệt
sĩ, thương binh, HV nghèo khó khăn về nhà ở. 5 năm qua, ông đã vận động các nhà
hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp xây dựng 19 căn nhà, trong đó 10 nhà tình
nghĩa, 7 nhà Nghĩa tình đồng đội, 2 nhà Tình thương đồng đội với tổng số tiền
934 triệu đồng.
Bí thư Đảng ủy xã Tân Xuân Trương Văn Kiệp nhận xét: “Ông
Năm là một trong những cán bộ tiêu biểu của Hội CCB xã Tân Xuân, có nhiều thành
tích đóng góp trong công tác giảm nghèo của địa phương, nhất là cho HV CCB. Ghi
nhận sự đóng góp của ông, Trung ương Hội, tỉnh, huyện, xã đã tặng nhiều bằng
khen, giấy khen cho ông”.