Định Trung khởi sắc từ một phong trào

10/05/2012 - 16:02

Chúng tôi đến xã Định Trung (Bình Đại), giữa lúc xã đang tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước và chuẩn bị cho công tác tổng kiểm tra xã văn hóa.

Trước đây, Định Trung là một trong những xã nghèo, do chưa khai thác tốt tiềm năng kinh tế, tinh thần đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo chưa được quan tâm, các phong trào hành động cách mạng ở địa phương chưa được người dân hưởng ứng mạnh mẽ… Sau khi quán triệt Nghị quyết của Huyện ủy Bình Đại về xây dựng xã Định Trung trở thành xã văn hóa, Đảng bộ xã Định Trung đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp thiết thực trên các lĩnh vực. Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo và tuyên truyền, vận động nên nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao, đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện các phong trào của địa phương. Trong 2 năm qua, Định Trung đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng, tiếp thu và ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh vốn có của địa phương như: lúa, dừa, nuôi thủy sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm… Trong đó nuôi thủy sản đã trở thành kinh tế chủ lực, được nhân dân khai thác triệt để và mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Chỉ tính riêng trong năm 2011, toàn xã có 641ha nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh, diện tích quay vòng lên 1.135ha, năng suất bình quân đạt 4,3 tấn/ha đối với tôm sú và 8,5 tấn/ha đối với tôm thẻ. Sản lượng đạt 4.002 tấn, thu lợi nhuận trên 108 tỷ đồng. Ngoài nuôi tôm, xã còn có 207 hộ kinh doanh, dịch vụ, nhờ đó góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Hiện toàn xã có 540 hộ sản xuất đạt mô hình trên 100 triệu đồng/ha và 320 hộ đạt 50 triệu đồng/ha (chủ yếu là nuôi thủy sản). Thu nhập bình quân đạt 27 triệu đồng/người/năm. Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều bước tiến quan trọng. Hệ thống trường lớp được đầu tư xây dựng kiên cố, cơ sở vật chất đảm bảo tốt cho công tác dạy và học, được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS. Các thiết chế văn hóa đáp ứng được yêu cầu, 5/5 ấp được công nhận ấp văn hóa, 100% cơ quan, trường học, cơ sở thờ tự tôn giáo được công nhận văn hóa. Toàn xã có 2.301 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, chiếm 96,08% tổng số hộ. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, trong những năm qua, Định Trung đã thực hiện tốt các chính sách đối với gia đình có công với cách mạng. Năm qua, bằng nhiều nguồn vốn vận động, xã đã xây tặng 5 nhà tình nghĩa và 128 nhà tình thương, tổng kinh phí 3,1 tỷ đồng. Nâng mức sống gia đình chính sách ngang bằng với hộ dân từ trung bình trở lên, không có hộ chính sách nghèo.

Hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, nhất là giao thông nông thôn. Năm 2011, tổng kinh phí xây dựng cầu, đường là 1,812 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 465 triệu đồng. Cùng với phát triển kinh tế, công tác an ninh quốc phòng được thường xuyên củng cố và thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, các vụ việc vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội ngày càng được kéo giảm. Toàn xã có 5/5 ấp được công nhận khu dân cư an toàn về an ninh trật tự.

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về xây dựng xã văn hóa, đến nay, hầu hết tiêu chí đều đạt so với yêu cầu đề ra. Định Trung trong những ngày tháng 4 lịch sử, tràn ngập niềm vui. Đó là sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, ổn định về an ninh chính trị và vững mạnh trong xây dựng hệ thống chính trị, cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng xã văn hóa. Tin rằng, Đảng bộ và nhân dân Định Trung sẽ phát huy những kết quả đã đạt được để thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2011-2015 mà Đại hội Đảng bộ đã đề ra. 

Đông Ngân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN