Ông Nguyễn Hữu Lập - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa ký văn bản chỉ đạo các sở, ngành, các tổ chức có liên quan và các địa phương khẩn trương thực hiện các giải pháp để ứng phó với xâm nhập mặn hiện nay.
Hiện nay độ mặn 4%o trên các sông chính trong tỉnh đã xâm
nhập cách các cửa sông khoảng từ 18 - 28km, độ mặn 1%o đã xâm nhập cách các cửa
sông khoảng 22 - 32km. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bến Tre, độ mặn sẽ
bắt đầu xâm nhập sâu và ở mức cao từ tháng 1-2017.
Cụ thể như sau: Trên sông Cửa Đại, từ ngày 12 đến
19-1-2017, tại trạm Giao Hòa độ mặn từ 3,5 - 5,5%o; ngày 15 đến 19-1-2017, trạm
Quới Sơn (Châu Thành) 0,2 - 1,5%o. Trên sông Hàm Luông, từ ngày 12 đến
19-1-2017, tại trạm Mỹ Hóa độ mặn từ 1 - 3%o; ngày 15 đến 19-1-2017, trạm An Hiệp
là 0,2 -1%o. Trên sông Cổ Chiên, từ ngày 12 đến 19-1-2017, tại trạm Thành Thới
B 4,5 - 6,5%o; ngày 15 đến 19-1-2017, trạm Nhuận Phú Tân 0,5 - 2,5%o. Độ mặn
cao nhất mùa khô năm 2017 sẽ xuất hiện và kéo dài vào khoảng cuối tháng 2 đến
cuối tháng 3 và cao hơn mức trung bình nhiều năm nhưng thấp hơn độ mặn năm
2016.
“Đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương, đặc biệt
là các cơ quan khí tượng thủy văn, đơn vị điều tiết các cống đập thực hiện khẩn
trương nhiệm vụ của mình đã được đề ra trong các kế hoạch; kêu gọi toàn thể
nhân dân tỉnh nhà chủ động phối hợp với ngành chức năng và sớm tự trang bị cho
mình những công cụ cần thiết để ứng phó với đợt xâm nhập mặn mùa khô năm 2017”
- Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.