Thị trấn Mỏ Cày

Đô thị trung tâm khu vực cù lao Minh

15/01/2021 - 07:07

BDK - Thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng được Bộ Xây dựng chính thức quyết định công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV. Qua đó, góp phần to lớn vào thành quả xây dựng và phát triển đô thị của huyện Mỏ Cày Nam nói riêng và tỉnh nhà nói chung.

Một góc đường phố đô thị trung tâm thị trấn Mỏ Cày. Ảnh: Hà Hùng

Một góc đường phố đô thị trung tâm thị trấn Mỏ Cày. Ảnh: Hà Hùng

Đô thị trung tâm

Thị trấn Mỏ Cày có lịch sử hình thành khá lâu đời, dân cư đô thị và dịch vụ phát triển sớm nhờ thuận lợi về giao thông thủy, bộ. Thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng của huyện Mỏ Cày Nam. Khu vực lập quy hoạch có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nằm trên giao lộ của tuyến quốc lộ 60 và quốc lộ 57, có mạng lưới sông rạch thuận lợi cho giao thông đường thủy. Đặc biệt, khu vực có sông Mỏ Cày là đầu mối giao thông, trung chuyển hàng hóa từ đồng bằng sông Cửu Long đi TP. Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác.

Theo quy hoạch, thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng sẽ có 1 thị trấn và 5 xã (Tân Hội, Đa Phước Hội, Định Thủy, Phước Hiệp, An Thạnh), với tổng diện tích 64,14km2. Trong đó, diện tích khu vực nội thị dự kiến 13,81km2, khu vực ngoại thị 50,33km2. Năm 2019, dân số thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng khoảng 58.613 người. Mật độ dân số trung bình đạt 914 người/km2 và riêng khu vực nội thị đạt 8.642 người/km2.

Trong những năm qua, cơ cấu kinh tế của đô thị Mỏ Cày đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, thương mại và giảm dần tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị năm 2019 đạt 57,35%, khu vực nội thị 83,45%.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2017 - 2019 đạt 10,3%. Kinh tế phát triển mạnh, giúp thu nhập bình quân đầu người của khu vực năm 2019 tăng lên 45,48 triệu đồng/người/năm, gấp 0,76 lần so với thu nhập bình quân đầu người cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm còn 5,51%.

Thị trấn Mỏ Cày đang thu hút khá nhiều nhà đầu tư để hình thành các khu dân cư đô thị mới. Hiện có 1 dự án khu dân cư đang hoàn thiện hạ tầng là Khu dân cư Mỏ Cày Nam, 2 dự án đã thông qua Nghị quyết HĐND tỉnh là Khu đô thị mới thị trấn Mỏ Cày và Khu đô thị mới Khu phố 4 - Thị trấn Mỏ Cày.

Huyện đang triển khai dự án xây dựng mới Khu trung tâm hành chính huyện, các công trình công cộng, thương mại dịch vụ, cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư, chỉnh trang, góp phần đáp ứng nhu cầu cư dân đô thị ngày càng phát triển.

Khu vực mở rộng

Ngoài trung tâm thị trấn, khu vực mở rộng cũng là vùng động lực để phát triển đô thị. Như xã An Thạnh - chợ Thom, với vai trò là thị tứ; là đầu mối giao thương sản phẩm dừa, lúa gạo phát triển bậc nhất của khu vực. Hiện tại trung tâm xã đã được công nhận đạt chuẩn đô thị loại V.

Xã Tân Hội, Đa Phước Hội là vùng giáp ranh thị trấn, hạ tầng đang phát triển, kết hợp đường tránh quốc lộ 60 kết nối liên vùng đi qua, sẽ là vùng đệm rất thuận lợi để hình thành và phát triển các khu đô thị.

Xã Định Thủy, Phước Hiệp là vùng căn cứ cách mạng “cái nôi của phong trào Đồng khởi“, là vùng tiềm năng để phát triển dịch vụ, du lịch... phục vụ, hỗ trợ cho khu đô thị phát triển.

Cư dân thị trấn Mỏ Cày định hình và phát triển khá sớm. Tuy nhiên, trải qua thời gian dài việc mở rộng đô thị khó khăn do thiếu nguồn lực đầu tư. Các tuyến giao thông trọng điểm kết nối đi qua chủ yếu tập trung khu vực trung tâm, gây ách tắc giao thông, dẫn đến thiếu không gian mở để phát triển đô thị.

 Được Bộ Xây dựng công nhận đô thị loại IV nhưng thị trấn Mỏ Cày vẫn còn 7 tiêu chuẩn chưa đạt là: tỷ lệ tăng dân số hàng năm, mật độ dân số trung bình toàn đô thị, tỷ lệ đất giao thông nội thị so với đất xây dựng nội thị, nhà tang lễ, đất cây xanh đô thị, đất cây xanh công cộng khu vực nội thành, nội thị và tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị.

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, người dân thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng của huyện Mỏ Cày Nam cần tiếp tục hoàn thiện, nâng chất sau công nhận, sớm đưa thị trấn và khu vực mở rộng trở thành trung tâm thị xã trực thuộc tỉnh.

Sự kiện thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng trở thành đô thị loại IV đánh dấu bước phát triển mới về phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn, 5 xã nói riêng và của huyện Mỏ Cày Nam nói chung. Bởi, trở thành đô thị loại IV, thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng đã chính thức vượt lên nhiều thị trấn khác trong tỉnh về tầm vóc, vai trò, vị thế thị trấn cũng được nâng lên.

Dự kiến ngày 17-1-2021, tại UBND thị trấn Mỏ Cày, UBND huyện Mỏ Cày Nam tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Đây là sự kiện quan trọng, gắn với chuỗi hoạt động chính trị xã hội lớn của tỉnh, nhằm chào mừng kỷ niệm 61 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17-1-1960 - 17-1-2021), tiến tới chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN