 |
Thăm đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ảnh: PY |
Ngày 4-4-2009, đoàn cán bộ Đảng Nhân dân Campuchia, do Phó Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp Keo-xô-phol làm trưởng đoàn đến tham quan và nghiên cứu thực tế tại Bến Tre.
Đoàn gồm 31 cán bộ làm công tác tuyên giáo thuộc các tỉnh của Campuchia, đang theo học khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo do Học viện Hành chính quốc gia TP.HCM tổ chức. Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Hồng Thanh tiếp đoàn.
Phát biểu tại buổi gặp gỡ với Tỉnh ủy, đồng chí Keo-xô-phol nhấn mạnh: Việt Nam và Campuchia từng có quan hệ lâu đời, cùng chiến đấu và chiến thắng cường quốc Pháp và Mỹ. Nói đến mối quan hệ của Việt Nam – Campuchia là không thể không nhắc tới tình hữu nghị, sự giúp đỡ của quân và dân Việt Nam giúp đất nước Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng, cũng trong quá trình phát triển, xây dựng đất nước sau này. Đảng và nhân dân chúng tôi luôn ghi ơn Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam; cảm ơn sự hy sinh cao cả của quân tình nguyện Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ quốc tế trong sáng của mình để giúp chúng tôi thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol-pot.
Đồng chí Vũ Hồng Thanh giới thiệu với đoàn tổng quan về đất và người Bến Tre; sơ đồ tổ chức của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre; cùng với đoàn viếng đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định, tham quan mô hình sản xuất kẹo dừa ở Công ty Đông Á.