Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII đơn vị tỉnh Bến Tre tiếp xúc cử tri các huyện, thành phố

01/12/2010 - 07:47
Tổng Thanh tra Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa XII Trần Văn Truyền (bên trái) tiếp xúc cử tri xã Bình Thạnh (Thạnh Phú). Ảnh: H.VŨ

Như tin đã đưa, đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII, đơn vị tỉnh Bến Tre đã tổ chức tiếp xúc cử tri các huyện, thành phố trong tỉnh, từ ngày 29-11 đến 1-12-2010.

Tại các điểm tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội đã thông báo đến cử tri một số nội dung chính về kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII, đã diễn ra từ ngày 20-10 đến 26-11-2010. Cụ thể: đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2010; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; công tác xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước.

Năm 2010, nước ta đã đạt được phần lớn các chỉ tiêu do Nghị quyết của Quốc hội đề ra: tăng trưởng kinh tế (GDP) ước đạt 6,7%; các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chăm lo tốt hơn, góp phần thiết thực vào ổn định và cải thiện đời sống nhân dân… Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011, Quốc hội xác định mục tiêu tổng quát và 21 chỉ tiêu chính cần phải đạt được. Để thực hiện, Quốc hội đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chính. Đồng thời, Quốc hội đã xem xét và thông qua 9 dự án Luật, gồm: Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Tố tụng hành chính; Luật Viên chức; Luật Khoáng sản (sửa đổi)… và thông qua Nghị quyết về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Quốc hội cũng đã thảo luận lần đầu cho ý kiến 9 dự án luật, như: Luật Thủ đô; Luật Kiểm toán độc lập; Luật Khiếu nại... Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2011, Nghị quyết về thực hiện Nghị quyết số 07/1997/QH10 và Nghị quyết số 44/2005/QH về dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất. Tại kỳ họp này, cử tri cả nước gửi đến Quốc hội 175 ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo việc gửi các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có liên quan. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã trình Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 7 đến nay. Theo đó, các cơ quan có thẩm quyền đã xem xét giải quyết  1.234/1254 kiến nghị (chiếm 98,4%). Tại kỳ họp, có 234 ý kiến chất vấn xoay quanh các vấn đề về tình hình biến động giá cả, nhập siêu; công tác quản lý và hiệu quả hoạt động của tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tập trung là Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin)… Tại các điểm tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội đã lắng nghe, ghi nhận ý kiến cử tri.

* Ngày 29-11-2010, tại xã Bình Hòa (Giồng Trôm) và ngày 30-11-2010, tại xã Mỹ Chánh (Ba Tri), Trưởng đoàn ĐBQH khóa XII, đơn vị tỉnh  Bến Tre Nguyễn Thị Thanh Hà và Phó Trưởng đoàn Nguyễn Hữu Phước đã có buổi tiếp xúc với gần 300 cử tri của các xã Bình Hòa, thị trấn Giồng Trôm (Giồng Trôm), Mỹ Chánh, Mỹ Nhơn, Mỹ Hòa, Mỹ Thạnh (Ba Tri). Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống xã hội như giá cả tăng cao; tình trạng ô nhiễm do nước thải sinh hoạt; còn tồn đọng trong việc giải quyết chính sách cho người có công với cách mạng; an ninh trật tự chưa được đảm bảo; tranh chấp đất đai kéo dài… Ngoài ra, cử tri của huyện Ba Tri đã kiến nghị nhiều vấn đề có liên quan ở địa phương như: cách thức làm việc của Bệnh viện Đa khoa huyện còn bất cập; cơ sở vật chất của các trường học còn nhiều khó khăn; hệ thống cầu đường của huyện chưa đồng bộ; chậm di dời bãi rác ở xã Mỹ Hòa…

* Đại biểu Quốc hội Trần Văn Truyền và Trần Văn Châu đã có buổi tiếp xúc với hơn 1.000 cử tri của 4 huyện: Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách. Cử tri tại các điểm tiếp xúc rất quan tâm về: vụ vỡ nợ ở Tập đoàn đóng tàu Vinashin; tình trạng tham nhũng; một số công trình ở địa phương chưa phát huy hết tác dụng, như sân vận động huyện Thạnh Phú; phạm vi vay vốn ngân hàng cho học sinh - sinh viên bị thu hẹp; việc khám, chữa bệnh cho đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế còn gây nhiều phiền hà; nông dân bị thiệt thòi do tư thương ép giá các mặt hàng nông sản; nạn ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi heo ngày càng nghiêm trọng; khai thác cát bừa bãi gây sạt lở cồn Phú Đa (Vĩnh Bình - Chợ Lách); an ninh trật tự - an toàn xã hội chưa được bảo đảm…

l Đại biểu Quốc hội Đặng Thuần Phong và Trịnh Thị Thanh Bình có buổi tiếp xúc với các cử tri, 6 xã: Thạnh Phước, Thới Thuận, Thừa Đức (Bình Đại) và Tường Đa, Tam Phước, An Hiệp (Châu Thành). Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã phản ánh những vấn đề: thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà gây khó khăn cho người dân; nước sạch sinh hoạt cho người dân nông thôn còn nhiều khó khăn, nhất là các xã ven biển vào mùa khô; chính sách cho sinh viên vay vốn, chính sách tiền lương đối với cán bộ bán chuyên trách ở cấp xã còn thấp; một số tuyến đê ở các xã ven biển đã xuống cấp, là mối lo của người dân; cúp điện thường xuyên, nhưng không có thông báo trước, gây khó khăn cho người dân trong sản xuất cũng như sinh hoạt; công tác kềm chế lạm phát và kiểm soát giá cả cần được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới… Các cử tri của huyện Châu Thành phản ánh về tình trạng sử dụng chung điện kế; tình trạng ô nhiễm môi trường do khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp gây ra; một số tuyến đường giao thông nông thôn do thiếu trách nhiệm trong quản lý đã để hư hỏng nặng; giá đền bù giải tỏa đất tại các khu công nghiệp chưa thỏa đáng, người dân bị giải tỏa chưa có nhà ở…

Những bức xúc của cử tri đã được đại diện UBND các xã, các phòng chuyên môn của UBND các huyện giải trình tại chỗ. Những vấn đề ngoài thẩm quyền của địa phương, đại biểu Quốc hội đã ghi nhận và tổng hợp trình lên Quốc hội trong kỳ họp lần sau.

 

Nhóm PV - CTV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN