Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII đơn vị tỉnh Bến Tre tiếp xúc cử tri các huyện, thành phố

28/04/2010 - 08:19
Ông Trần Văn Truyền tiếp xúc cử tri hai xã: Phước Hiệp và Định Thủy. Ảnh: H.Vũ

Ngày 26 và 27-4-2010, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XII đơn vị tỉnh Bến Tre tổ chức tiếp xúc cử tri tại các huyện, thành phố nhằm lấy ý kiến đóng góp của cử tri về 10 dự án luật và 2 nghị quyết dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa XII tới đây (từ ngày 20-5 đến ngày 22-6-2010, tại thủ đô Hà Nội).

* Tại UBND xã An Bình Tây (Ba Tri) và Thạnh Phú Đông (Giồng Trôm), trên 400 cử tri xã An Đức, An Hiệp, An Bình Tây, thị trấn Ba Tri, Thạnh Phú Đông, Tân Lợi Thạnh phấn khởi khi nghe đoàn ĐBQH trình bày nội dung chủ yếu của kỳ họp. Dịp này, cử tri cũng trình bày nhiều vấn đề bức xúc như: giá các mặt hàng nông sản thời gian qua không ổn định, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của một bộ phận nông dân, nhất là nông dân nghèo; việc vay vốn sản xuất còn gặp nhiều khó khăn; việc giải quyết chế độ chính sách người có công còn hạn chế; tình trạng cúp điện kéo dài làm ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt, việc học hành của con em; công tác cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn gây nhiều phiền hà cho nhân dân; chợ Cái Mít ở Thạnh Phú Đông xây dựng không đúng với thiết kế ban đầu, làm tiểu thương bất bình....
Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Trưởng đoàn ĐBQH thay mặt đoàn ghi nhận các ý kiến của cử tri. Những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền các cấp, đoàn đề nghị chính quyền giải trình, ghi nhận. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà nói, việc thường xuyên bị cúp điện là tình trạng chung của cả nước. Đây là giải pháp đối phó duy nhất trước tình trạng thiếu điện, mong cử tri chia sẻ và cùng nhau thực hiện việc tiết kiệm điện. Những thắc mắc của cử tri xung quanh quá trình xây dựng chợ Cái Mít, địa phương cần nhanh chóng làm rõ, nên yêu cầu nhà thầu xây dựng đảm bảo công trình đúng với thiết kế và các điều khoản cam kết được ghi trong hợp đồng. Vấn đề về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử sụng đất, để tránh phiền hà cho nhân dân, địa phương cần tuyển chọn người có chuyên môn đảm trách công việc này, hướng dẫn cho nhân dân về các thủ tục cần thiết....
* Tại xã An Hóa (Châu Thành) và xã Phú Nhuận (TP.Bến Tre), ông Đặng Thuần Phong, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bến Tre, đã tiếp xúc gần 200 cử tri, thuộc 6 xã: An Hóa, An Phước, Giao Hòa, Giao Long (Châu Thành) và Phú Nhuận, Nhơn Thạnh (TP.Bến Tre).
Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã đề nghị đoàn ĐBQH tổng hợp, đề đạt lên Quốc hội khóa XII trong kỳ họp tới và một số ý kiến mong cơ quan chức năng của địa phương làm rõ: nguồn nước nhiều hộ dân đang sử dụng bị ô nhiễm do chất thải công nghiệp đổ trực tiếp ra ngoài chưa qua xử lý của các nhà máy ở khu công nghiệp Giao Long; an ninh trật tự chưa được đảm bảo, còn để xảy ra trộm cướp; mức bồi thường thu hồi đất chưa rõ ràng, hợp lý; chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay chưa phù hợp, nông dân khó tiếp cận, nhất là đối với những hộ nông dân có quy mô sản xuất nhỏ; đề nghị Nhà nước tiếp tục miễn thuế nông nghiệp cho nông dân; tiến độ triển khai các dự án thuộc công trình Cống đập Ba Lai còn chậm; tình hình thu học phí tăng cao trong các trường đại học, cao đẳng, học phí tăng không đi đôi với nâng cao chất lượng dạy và học; cải cách giáo dục hiện nay phát sinh nhiều vấn đề như sách giáo khoa của bậc tiểu học và trung học cơ sở bị thay đổi nhiều lần, không thống nhất trong cách đọc các ký tự của bảng chữ cái dành cho học sinh lớp 1…; việc xây dựng và bố trí các khu tái định cư phải hợp lý.
* Hơn 100 cử tri xã Vĩnh Hòa (Chợ Lách) cũng nêu nhiều ý kiến, mong được đoàn ĐBQH ghi nhận và trình lên Quốc hội như: cần mở rộng đối tượng được ưu đãi trong việc cho vay vốn hộ cận nghèo sản xuất, kinh doanh; dự án đê bao ngăn mặn 6 xã (Vĩnh Hòa, Hưng Khánh Trung B, Phú Sơn, Tân Thiềng, Vĩnh Thành, Long Thới) đã được phê duyệt nhiều năm nay nhưng chưa được triển khai; việc tách 84 hộ ở ấp Hòa Phước của xã Vĩnh Hòa nhập vào xã Hưng Khánh Trung A (Mỏ Cày Bắc) theo Quyết định số 364 của Thủ tướng Chính phủ là chưa hợp lý; định suất cho cán bộ ấp đã thấp nay còn giảm, nhiều cán bộ không còn thiết tha làm việc; mùa mưa bão sắp tới nhưng việc phát quang, cải tạo đường điện chưa được tiến hành; đối với các công trình giao thông nông thôn, có thể để dân tự thi công để tiết kiệm chi phí.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN