 |
Ông Phù Tường Nguyên Dũng (người thứ ba, từ trái sang) họp mặt với lãnh đạo thành phố và các doanh nhân.Ảnh: C.Trúc |
Hội Doanh nghiệp (DN) TP. Bến Tre đại hội lần thứ nhất vào ngày 22-9-2017. Ngay sau đó, Hội đã thành lập Công ty cổ phần Hội DN TP. Bến Tre. Có 14 hội viên tình nguyện làm thành viên sáng lập công ty, vốn góp ban đầu khoảng 5 tỷ đồng.
Đây được xem là sự kiện mới của doanh nhân TP. Bến Tre. Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), phóng viên Báo Đồng Khởi đã có cuộc trao đổi với ông Phù Tường Nguyên Dũng - Chủ tịch Hội.
* Ông đặt niềm tin thế nào vào tinh thần “hành động” của đội ngũ doanh nhân TP. Bến Tre hiện nay?
- DN trong tỉnh hầu hết có quy mô nhỏ lẻ. Có những lúc người ta nói “bụt nhà không thiêng”. Thật ra, chính bản thân DN tại địa phương chưa có sự đồng lòng. Chính vì vậy chưa tạo được sức mạnh tập thể. Cũng từ hạn chế đó, nhiều DN ngoài tỉnh về đầu tư sản xuất, kinh doanh rất thành công ở tỉnh. Do đó, tôi hy vọng tới đây, đội ngũ doanh nhân, DN Bến Tre sẽ đột phá về sự đoàn kết để tập hợp sức mạnh và hành động. Cụ thể là đồng lòng, nhiệt huyết khởi nghiệp, thực hiện ước mơ trên chính mảnh đất quê hương của mình. Bởi có đam mê hay mong muốn mà chúng ta không tập hợp được sức mạnh của mỗi người thì không thể nào thực hiện được ước mơ lớn, hay đóng góp cho sự phát triển của quê hương.
* Ông có thể chia sẻ thêm về ước mơ hay ý tưởng đóng góp vào phát triển du lịch Bến Tre?
- Đó là dự án xây dựng dòng sông Bến Tre trở thành dòng sông du lịch. Tôi đi nhiều nơi thấy không có nhiều điều kiện thuận lợi như Bến Tre, khi thừa hưởng vẻ đẹp của dòng sông vắt ngang ngay giữa lòng thành phố, vẻ đẹp ít nơi nào có được. Mơ ước dòng sông này sẽ trở nên lung linh ánh đèn và nhộn nhịp du khách về đêm, với những câu hò hay đờn ca tài tử.
Chúng ta có nhiều lợi thế như cây cối xanh tươi, sông nước hiền hòa, trái cây đặc sản nổi tiếng cả nước. Thủy hải sản thì phong phú, đa dạng và có cả ba vùng ngọt, lợ, mặn. Tỉnh đang sở hữu đặc tính vùng có đa dạng sinh thái, môi trường trong lành. Định hướng phát triển du lịch của tỉnh là rất đúng đắn. Tuy nhiên, để khai thác sâu tiềm năng hiện có, phát triển thành tỉnh du lịch thì cần sự thay đổi lớn. Đến hôm nay, DN có thể khẳng định đã hội tụ đủ niềm tin, cơ hội, nhất là sự đồng lòng của anh em trong Hội DN TP. Bến Tre để đi đến hành động. Xây dựng dòng sông Bến Tre trở thành dòng sông du lịch thơ mộng giữa lòng thành phố.
* Có thể gọi Công ty cổ phần Hội DN TP. Bến Tre là khởi đầu của sự gắn kết giữa các doanh nhân, DN địa phương?
- Điểm sáng ở đây là bước đầu tập hợp được 20 doanh nhân và DN góp vốn. Điều này thể hiện sự quyết tâm, “máu lửa” nhất của các doanh nhân, DN Bến Tre từ trước đến nay. Đây là thuận lợi, tiền đề quan trọng cho định hướng hoạt động sau này.
* Thuận lợi nào để tập hợp được sức mạnh tổng thể của đội ngũ doanh nhân, DN vốn trước nay là khó?
- Thuận lợi trước nhất là niềm tin. Hiện nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho DN, doanh nhân phát triển. Thứ hai, chúng ta đang đi đúng hướng trong việc phát triển Bến Tre thành tỉnh du lịch. Thứ ba, hội đủ kinh nghiệm, năng lực, nhân sự ở mỗi DN. Thứ tư, khơi dậy được tâm huyết, mong muốn, những trăn trở ở mỗi doanh nhân đó là ước mơ được đóng góp xây dựng quê hương tươi đẹp hơn, phát triển hơn trong tương lai bên cạnh làm giàu chính đáng cho chính mình.