Tham dự vòng chung kết Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI-2010, từ ngày 25 đến ngày 31-12-2010, tại TP Đà Nẵng, đoàn thể thao Bến Tre gồm hơn 50 cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên đã góp mặt tranh tài hai môn: điền kinh và canoeing.
Trong môn canoeing diễn ra tại hồ Đồng Xanh - Đồng Nghệ (huyện Hòa Vang, cách trung tâm TP Đà Nẵng về phía Tây 26km), các VĐV Bến Tre đã đoạt 1 huy chương vàng (HCV), 1 HC bạc và 3 HCĐ.
Riêng trong môn điền kinh tại sân vận động Chi Lăng, cơ hội đoạt huy chương của các VĐV ở nội dung nhảy cao là ngang nhau. Nữ tài năng trẻ của Bến Tre là Phạm Thị Diễm chỉ có thể vượt qua mức xà 1,78m (thành tích tốt nhất của chị là 1,79m, lập tại Giải điền kinh quốc tế TPHCM mở rộng 2010 và đoạt HCV) nên đành xếp thứ 4, sau Bùi Thị Nhung (Hải Phòng, HCV với thành tích 1,80m), Trần Thị Huệ Hoa (TPHCM, HCB với 1,80m) và Dương Thị Việt Anh (Bạc Liêu, HCĐ với 1,80m). Ở nội dung nhảy cao nam, kỷ lục gia VN Nguyễn Duy Bằng chỉ nhảy qua mức xà 2,03m trong khi người đồng hương của anh là Võ Hoàng Phương dù đạt mức cao hơn 3cm, nhưng vẫn không thể lọt vào nhóm 3 VĐV giành huy chương. Vận động viên còn lại của điền kinh Bến Tre là kỷ lục gia ném lao nam Nguyễn Trường Giang. Sau khi giành HCV và phá kỷ lục QG của chính mình bằng thành tích mới - 72,04m, tại giải Điền kinh Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á lần thứ IV-2010 (ChiengMai - Thái Lan), tuy Trường Giang đạt thành tích thấp hơn, chỉ đưa cây lao vươn xa 66,08m nhưng cũng đủ giúp anh giành chiếc HCV Đại hội TDTT toàn quốc, đồng thời phá kỷ lục Đại hội (thành tích cũ là 63,28m).
Như vậy, cùng với 5 môn đã dự tranh trước đó là cờ vua, đẩy gậy, judo, vovinam và cờ vây, kết thúc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI-2010, đoàn thể thao Bến Tre đã đoạt tổng cộng 7 HCV, 11HCB và 8 HCĐ, được xếp thứ 23 (kỳ đại hội trước xếp hạng 22) trong tổng số 66 tỉnh, thành, ngành của cả nước.