Dominic Stricker gây sốc ở Antwerp

19/10/2022 - 12:00

Tay vợt vòng loại Dominic Stricker hạ hạt giống số bảy Botic van de Zandschulp 6-2, 6-4, để đoạt vé vào vòng hai giải ATP 250 tại Antwerp, hôm 18-10-2022.

Dominic Stricker có màn trình diễn ấn tượng trước tay vợt Hà Lan đã đánh bại Casper Ruud ở tứ kết giải đất nện tại Munich hồi tháng 5. Botic van de Zandschulp cũng từng chơi trận tứ kết Grand Slam đầu tay ở US Open năm ngoái.

Stricker chỉ mắc chín lỗi tự đánh hỏng, cứu nguy cả bốn break-point đối mặt, và ghi được 19 điểm winner sau 88 phút thi đấu 

Tay vợt 20 tuổi thắng điểm giao bóng một và giao bóng hai lần lượt là 84% (26/31) và 59% (13/22), để giành vé vào vòng trong, nơi Stricker có cơ hội lần đầu đối mặt Richard Gasquet - người cứu ba match-point trong trận thắng Stan Wawrinka ở vòng một.

Chiến thắng này giúp tài năng trẻ Thụy Sỹ leo lên xếp thứ 10 trong cuộc đua giành vé đến Milan dự Next Gen ATP Finals tháng sau.

Ở một diễn biến khác, Jaume Munar tốn gần ba tiếng để vượt qua tay vợt vòng loại Tim van Rijthoven với tỷ số 6-7(7), 6-4, 7-6(4). Đây cũng là trận thắng đầu tiên của Munar ở giải sân cứng trong nhà kể từ khi hạ Jiri Vesely tại Astana tháng trước.

Đối thủ tiếp theo của tay vợt 25 tuổi là Yoshihito Nishioka, người đánh bại Luca Van Assche 5-7, 6-2, 7-6(1). Nishioka đã thắng sáu trong bảy trận gần nhất kể từ khi tay vợt Nhật Bản vô địch giải ATP 250 tại Seoul đầu tháng 10.

Cuộc nội chiến giữa hai tay vợt Bỉ, David Goffin và Gilles Arnaud Bailly, kết thúc với chiến thắng 7-6(9), 5-7, 6-4 thuộc về đàn anh 31 tuổi.

Goffin cứu nguy 13/18 break-point đối mặt và tận dụng thành công cả năm cơ hội để thắng game đỡ bóng trước đàn em mới 17 tuổi. Goffin sẽ gặp hạt giống số ba Diego Schwartzman ở trận tiếp theo.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN