Đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình thần Phú Khánh

26/10/2018 - 13:07

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Kiều Tôn  trao bằng công nhận. Ảnh: Lê Chẳn

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Kiều Tôn  trao bằng công nhận. Ảnh: Lê Chẳn

Sáng 26-10-2018, xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh Đình thần Phú Khánh.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Kiều Tôn, Phó chủ tịch HĐND huyện Thạnh Phú Lê Văn Trung, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân cùng lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể và nhân dân xã Phú Khánh đến dự.

Đình thần Phú Khánh được xây dựng cách nay 196 năm, có 3 tòa chánh, điện và vỏ ca.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đuổi Nhật, đình là nơi tụ tập của Thiên Địa Hội; phát động phong trào toàn dân tham gia chống giặc ngoại xâm. Đình cũng là nơi chứa, cất các vật liệu, dụng cụ, góp phần vào công việc chống giặc xâm lăng.

Trãi qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, thiên tai khắc nghiệt, chiến tranh tàn phá, đình được tu sửa nhiều lần nhưng vẫn giữ được những nét kiến trúc độc đáo. Hiện nay, đình còn lưu giữ rất nhiều cổ vật mang giá trị văn hóa, tinh thần và tâm linh sâu sắc.

Ngày 28-8-2018, UBND tỉnh ra Quyết định số 1782 công nhận Đình Phú Khánh là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Tại buổi lễ, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Kiều Tôn đã trao bằng công nhận xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tinh cho Đình Phú Khánh, xã Phú Khánh.

 Lê Chẳn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN