Đồng chí Trương Tấn Sang: Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

10/06/2009 - 05:42

Ngày 9-6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tổ chức Hội nghị Giao ban cụm các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Miền Trung. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, còn có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Trưởng và Phó Ban Chỉ đạo Cuộc vận động (CVĐ) cấp tỉnh, thành ủy của các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh; Bắc Ninh; Hà Nội; Vĩnh Phúc; Hải Dương; Hưng Yên; Hải Phòng; Thái Bình; Nam Định; Hà Nam; Hòa Bình; Ninh Bình; Thanh Hóa; Nghệ An; Hà Tĩnh.

Tại Hội nghị, đại biểu của các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Miền Trung đã báo cáo tình hình và kết quả 2 năm triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở địa phương mình. Kết quả bước đầu với những sáng tạo, những nét riêng, những kinh nghiệm và những hạn chế trong 2 năm triển khai cuộc vận động được cấp ủy các địa phương phát biểu một cách thẳng thắn nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả triển khai CVĐ.

Các đại biểu đều thống nhất khẳng định, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động ngày càng đi vào nề nếp và phát huy tác dụng ở địa phương, cơ sở. Việc tổ chức triển khai CVĐ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần làm chuyển biến về hành động, ý thức tu dưỡng rèn luyện, khắc phục những yếu kém về đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Đến nay, sau hơn 2 năm thực hiện CVĐ, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh và về CVĐ đã có sự chuyển biến rõ nét, kéo theo những hành động và việc làm rất cụ thể, gắn với đời sống hàng ngày càng nhiều hơn, tự nguyện hơn. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự đồng lòng trong việc thực hiện CVĐ tại địa phương, đơn vị, góp phần tạo nền tảng đạo đức xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Cuộc vận động không chỉ được triển khai nghiêm túc theo hướng dẫn của Trung ương mà các địa phương còn có nhiều sáng tạo hay, mô hình tốt để giới thiệu cho Trung ương chỉ đạo nhân rộng như: mô hình “tự kể chuyện về đời mình” của Hội CCB An Dương, Hải Phòng; phong trào “hũ gạo nghĩa tình đồng đội” của Đoàn thanh niên chiến sỹ đảo Mê (Thanh Hóa); sổ vàng chi bộ của Hưng Yên ….

Để thực hiện tốt CVĐ, các đại biểu đã rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tế. Đó là sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy đảng và trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị là nhân tố hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện CVĐ. Cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị phải gương mẫu thực hiện, nêu gương tốt về phẩm chất, đạo đức lối sống “nói đi đôi với làm” theo phương châm “trên trước, dưới sau, trong trước ngoài sau”. Gắn CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với các cuộc vận động khác, với các phong trào và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức thật cụ thể, phù hợp với từng vị trí công tác

Các đại biểu cũng kiến nghị, cần có cơ chế giám sát việc thực hiện CVĐ và thống nhất tiêu chí đánh giá trong thực hiện CVĐ để không bị trùng lắp với các cuộc vận động khác. Các tài liện hướng dẫn thực hiện CVĐ cần cụ thể và chọn lọc hơn…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang đã nhất trí với những đánh giá và kiến nghị của các địa phương. Thay mặt Ban chỉ đạo Trung ương, đồng chí đã biểu dương những kết quả mà các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung đã đạt được trong việc triển khai thực hiện CVĐ. Qua các ý kiến cho thấy, các địa phương đã ngày càng chủ động và sáng tạo trong quá trình triển khai CVĐ. Mỗi địa phương đều có những kinh nghiệm hay, những cách làm tốt và sáng tạo, mang lại những kết quả bước đầu, bước đầu rút ra được những kinh nghiệm tốt và có những kiến nghị cụ thể, quan trọng đối với Ban Chỉ đạo Trung ương.

Qua thực hiện CVĐ tại các địa phương, đa số cán bộ đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ý nghĩa, tầm quan trọng của CVĐ đối với công tác xây dựng Đảng và với sự nghiệp đổi mới. Ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên được nâng lên không chỉ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà còn cả trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống. Số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh ngày càng thực chất, số lượng đảng viên vi phạm có giảm đi. Cán bộ đã học được ở Bác đức tính “cần, kiệm, liêm chính” nhiều hơn, biểu hiện rõ nét là đã giảm đáng kể các vụ án lớn trong 2 năm gần đây. Tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ quan hành chính chuyển biến tích cực, giảm bớt phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực và ngày càng gần dân, sát dân hơn. Lối làm việc của các cấp, các ngành và từng cán bộ được sửa đổi và điều chỉnh tốt hơn, được dân tin hơn. Mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vẫn luôn chăm lo công tác từ thiện xã hội, chăm lo người nghèo ngày càng nhiều hơn, nhân lên những tấm lòng nhân ái trong xã hội. Tại các địa phương, cơ sở xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, cụ thể, những cá nhân, tập thể điển hình tiên học tập và làm theo gương Bác về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phát triển kinh tế xã hội…

Về những hạn chế trong quá trình triển khai CVĐ, đồng chí Trương Tấn Sang cũng nhất trí với những ý kiến tự nhận xét của các địa phương và khẳng định: kết quả hai năm mới chỉ là bước đầu; CVĐ chưa được rộng khắp và chưa sâu đến mọi tầng lớp nhân dân; các gương điển hình tuy đã có nhưng còn chưa nhiều. Đồng chí chỉ rõ: Một bộ phận cán bộ đảng viên còn chưa nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của cuộc vận động. Một số cấp ủy chỉ đạo chưa sát sao, đặc biệt là khối doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Việc thực hiện CVĐ tại các giới, các khu vực, lứa tuổi … cũng chưa được đồng đều. Một bộ phận cán bộ đảng viên chưa gương mẫu. Tính chủ động, sáng tạo ở các địa phương chưa cao, một số nơi còn lúng túng trong triển khai thực hiện cuộc vận động. Việc gắn CVĐ với thực hiện nhiệm vụ chính trị còn chưa làm tốt, một số nơi còn làm chiếu lệ, hình thức từ việc học, đến đăng ký và hành động làm theo. Nhân dân một số nơi cũng chưa mạnh dạn góp ý với cấp uỷ về những việc làm và chưa làm được của cán bộ, đảng viên và đơn vị. Công tác tuyên truyền chưa làm nổi rõ những gương điển hình trong việc thực hiện CVĐ, do vậy những mô hình, tấm gương làm theo chưa đủ để tạo ra sức thuyết phục trong nhân dân. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức ở một số nơi chưa được coi trọng, còn chung chung, chưa sát với yêu cầu thực tế và từng đối tượng, do đó khó phấn đấu thực hiện và khó đánh giá kết quả.

Đồng chí Trương Tấn Sang cũng đã phân tích kỹ những nguyên nhân của những hạn chế trên là do nhận thức về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của CVĐ còn chưa đúng mức dẫn đến việc chỉ đạo chưa kiên quyết và còn có nhiều hạn chế. Bài học kinh nghiệm mà các địa phương rút ra rát sát thực. Đây cũng chính là những yếu tố cơ bản cần được phát huy trong quá trình tiếp theo thực hiện CVĐ, trong đó, cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, nâng cao chất lượng toàn diện cuộc vận động; coi đó là một biện pháp quan trọng, tạo nên sự thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2009 và các năm tiếp theo. Những kinh nghiệm hay trong tổ chức, thực hiện CVĐ các điển hình tiên tiến cần đươc phổ biến rộng để cán bộ, đảng viên tự giác học tập, tự giác làm theo. Các địa phương cần tập trung chỉ đạo tạo chuyển biến ở lối sống, phong cách làm việc phục vụ nhân dân ở những đơn vị trực tiếp giải quyết công việc cho nhân dân, chú ý công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc tổ chức thực hiện CVĐ thường xuyên gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và với cuộc vận động khác; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong tổ chức thực hiện CVĐ. Đẩy mạnh việc phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống theo tấm gương đạo đức của Bác, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước suuy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các tỉnh, thành uỷ định kỳ tổ chức giao ban cụm Ban chỉ đạo cuộc động của địa phương, tạo đàm, giới thiệu, tiếp tục phát huy kết quả thực hiện CVĐ ở những đơn vị chỉ đạo điểm để phát triển, nhân rộng để CVĐ có sức tạo lan toả rộng lớn .

Đồng chí Trương Tấn Sang cho biết: từ năm nay, Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ sẽ tổ chức giao ban mỗi năm 2 lần tại 5 cụm: Cụm các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Miền Trung; Cụm các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc; Cụm các tỉnh miền Trung và Tây nguyên; Cụm các tỉnh Nam Bộ và Cụm các cơ quan Trung ương.

Thay mặt Ban chỉ đạo CVĐ Trung ương, đồng chí Trương Tấn Sang đã ghi nhận những kiến nghị từ các địa phương, cơ sở nhằm chỉ đạo thực hiện tốt hơn CVĐ trong thời gian tiếp theo.

Nguồn ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN