Động đất lớn 5,8 độ làm rung chuyển tỉnh miền Nam Philippines

13/08/2022 - 20:00

Một trận động đất có độ lớn 5,8 đã làm rung chuyển tỉnh Maguindanao ở miền Nam Philippines chiều 13-8-2022.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người mắc kẹt sau trận động đất ở làng Mayag, Bauko Philippines, ngày 27-7-2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người mắc kẹt sau trận động đất ở làng Mayag, Bauko Philippines, ngày 27-7-2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Viện nghiên cứu núi lửa và địa chấn Philippines, trận động đất xảy ra khoảng 14h25 giờ địa phương (13 giờ 25, giờ Việt Nam), với tâm chấn ở độ sâu 62km, cách thị trấn Nam Upi 11km về phía Tây Bắc.

Rung chấn cũng có thể cảm nhận được tại các thành phố lân cận như Cotabato, General Santos, Davao và Kidapawan trên đảo Mindanao.

Theo viện trên, trận động đất xảy ra ở tầng kiến tạo địa chất có thể kéo theo dư chấn nhưng không gây thiệt hại. Philippines thường ghi nhận các hoạt động địa chất do có vị trí nằm trên "vành đai lửa" Thái Bình Dương.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN