 |
| Nhiều tòa nhà ở thành phố Imphal, Ấn Độ bị hư hỏng sau trận động đất (Ảnh: Reuters) |
Trong số 9 người thiệt mạng vì động đất có 6 công dân Ấn Độ và 3 người Bangladesh.
Hãng thông tấn AFP của Pháp đưa tin, có ít nhất
9 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương sau khi trận động đất mạnh
6,7 độ richter làm rung chuyển khu vực Đông Bắc Ấn Độ sáng nay. Nguồn tin từ
Chính phủ Ấn Độ cho biết, 6 công dân nước này đã thiệt mạng trong khi có 3
trường hợp khác thiệt mạng ở Bangladesh vì đột quỵ hoặc đau tim vì động đất.
Ông Anurag Gupta, đại diện của Cơ quan quản lý
thảm họa quốc gia Ấn Độ cho biết, nhiều tòa nhà ở thành phố Imphal, thủ phủ của
bang Manipur, gần tâm chấn của trận động đất bị hư hại.
“Sáu người được xác nhận là đã chết và 33
trường hợp khác bị thương ở Imphal. Một tòa nhà 6 tầng ở khu vực trung tâm
thành phố này bị hư hỏng nặng trong khi nhiều ngôi nhà khác bị nứt sau trận
động đất”, ông Anurag Gupta cho biết.
Trong khi đó, các nhân chứng tại hiện trường
cho biết, trận động đất gây ra tình trạng hỗn loạn ở nhiều khu vực. “Trận động
đất phá hỏng giấc ngủ của nhiều người. Mọi người đã khóc và cầu nguyện ngay
trên những con phố. Hàng trăm người vẫn ở ngoài đường trong nhiều giờ đồng hồ vì
lo ngại dư chấn của trận động đất”, Deepak Shijagurumayum, một cư dân thành phố
Imphal cho biết.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận
động đất đất xảy ra lúc 4h35’ sáng 4-1 (tức khoảng 23h5’ giờ GMT) ở vị trí cách
thành phố Imphal của Ấn Độ khoảng 29 km về phía Tây - Tây - Bắc.
Hãng tin Press Trust of India cho biết, nhiều
tòa nhà gần tâm chấn của trận động đất đã bị đổ sập trong khi nguồn cung cấp
điện ở khu vực này cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Bảy bang tại Ấn Độ nằm trong khu vực có hoạt
động địa chấn thường xuyên.
Năm 1950 hàng chục ngôi làng đã bị nuốt chửng trong một trận
động đất có tâm chấn ở Tây Tạng nhưng gây thiệt hại nặng nề nhất cho bang Assam
của Ấn Độ. Theo thống kê, đã có 1.500 người thiệt mạng trong trận động đất có
cường độ 7,6 độ richter nói trên./.