Điện,
đường, trường, trạm
Hoàn thiện KCHT là một trong 3 khâu đột phá
mà Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Qua 5 năm tập trung đầu tư
xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội Bến Tre đạt kết quả
quan trọng.
Từ năm 2010 đến nay, Công ty Điện lực Bến Tre
xây dựng gần 81km đường điện 220kV và gần 67km đường điện 110kV (tổng dung lượng
trạm biến áp 141MVA). Đường điện trung thế xây dựng được gần 362km (tổng dung
lượng trạm biến áp gần 210MVA). Đường dây hạ thế đã xây dựng đưa vào sử dụng gần
288km. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng điện như đã nêu gần 2.269 tỷ đồng. Hiện tại,
số hộ dân có điện sử dụng: 373.371 hộ, đạt 99,71% (vượt 0,71% theo quy hoạch của
ngành Điện đề ra), trong đó ở nông thôn có gần 336 ngàn hộ sử dụng điện. Ông Võ
Văn Trãi - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bến Tre cho biết: Lượng điện thương phẩm
được tiêu thụ vào năm 2010 đạt gần 537 triệu kWh, năm 2014 đạt gần 984 triệu
kWh. 6 tháng đầu năm 2015 đạt gần 516 triệu kWh. Hiện tại, Công ty Điện lực tỉnh
đã xây dựng đường điện 220kV mạch kép Trà Vinh - Mỏ Cày dài 40km; đường điện
220kV mạch kép Mỏ Cày - Bến Tre dài 25km.
Giao thông đường bộ khá nổi bật ở Bến Tre
trong nhiệm kỳ 2010-2015. Các tỉnh lộ, huyện lộ đều được nâng cấp, mở rộng, nhựa
hóa. Hầu hết các cầu trên Tỉnh lộ, quốc lộ đều được xây dựng bê-tông cốt thép
vĩnh cửu (chỉ còn lại 5 cầu trên Tỉnh lộ 885 và 2 cầu trên đường về khu di tích
Đồng Khởi), đặc biệt là công trình cầu Cổ Chiên đã hoàn thành đưa vào sử dụng
đã phá hoàn toàn thế biệt lập giữa Bến Tre, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh trong
khu vực. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng giao thông nông thôn được các tầng lớp
nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, ngoài nước tích cực tham
gia. Năm 2010 đến nay, từ sự đầu tư của Nhà nước và đóng góp của nhân dân, toàn
tỉnh thi công mới (đường nhựa hoặc bê-tông), nâng cấp 586km đường liên huyện,
1.382km đường liên xã, 1.977km đường liên ấp, 171km đường trục nội đồng; xây mới,
sửa chữa 1.204 cây cầu trên đường liên huyện, liên xã, liên ấp. Tổng kinh phí
3.092 tỷ đồng. Sự hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông đã góp phần tích cực
thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, làm cho bộ mặt nông thôn không ngừng khởi
sắc.

Thi công đường bê-tông liên xóm ở xã An Quy, huyện Thạnh Phú.
Ảnh: Hoàng Vũ
Hệ thống ngăn mặn đang được phát huy hiệu quả.
Hàng chục hạng mục, công trình thủy lợi góp phần tưới tiêu, ngăn mặn cho hơn
180 ngàn héc-ta đất nông nghiệp, gần 40 ngàn héc-ta nuôi trồng thủy sản. Gần 1
triệu dân ở các huyện: Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú, một
phần TP. Bến Tre được hưởng lợi từ các hệ thống thủy lợi. Ông Đỗ Văn Thuận, ấp
Hưng Nhơn, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại phấn khởi cho hay: “Từ khi cống đập Ba
Lai đi vào hoạt động, tôi làm được 3 vụ lúa/năm, trước đó chỉ có 1 vụ/năm do nước
mặn hết nửa năm. Ngoài 3 công lúa, tôi dành riêng 4 công đất để trồng hoa màu
(cà, dưa leo, ớt). Tổng thu nhập cả năm gần 100 triệu đồng, cũng là nhờ nước ngọt
do cống đập Ba Lai ngăn mặn”. Ông Đoàn Văn Đảnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn cho biết: “Tất cả các tuyến đê bao ngăn mặn, đê bao chống
lũ đều được xây dựng thành hệ thống giao thông, kết hợp phát triển du lịch”.
Theo ông Lê Văn Chín - Phó Giám đốc Sở Giáo dục
và Đào tạo, trong nhiệm kỳ qua, ngành Giáo dục đã vận động sửa chữa, xây mới
hàng chục trường học từ mẫu giáo đến trung học phổ thông, tổng kinh phí lên đến
hàng trăm tỷ đồng. Đó là khung Trường Tiểu học Tân Bình, xã Tân Bình, huyện Mỏ
Cày Bắc với 4 phòng học, tổng kinh phí xây dựng gần 2,8 tỷ đồng; Trường THPT
Ngô Văn Cấn ở huyện Mỏ Cày Bắc được xây mới vừa đưa vào sử dụng (ngày 5-9-2015)
tổng kinh phí khoảng 55 tỷ đồng. Trường THPT Chuyên Bến Tre tọa lạc tại phường
Phú Tân, TP. Bến Tre có tổng kinh phí xây dựng khoảng 152 tỷ đồng...
Trên lĩnh vực y tế, ông Ngô Văn Tán - Giám đốc
Sở Y tế cho biết: Trong nhiệm kỳ 2010-2015, ngành Y tế đã xây mới 132 trạm y tế
xã, phường đạt chuẩn quốc gia. Trung bình mỗi trạm có kinh phí xây dựng khoảng
2 tỷ đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam hỗ trợ trên 14 tỷ
đồng để xây dựng 8 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia ở các huyện: Ba Tri, Giồng
Trôm, Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú và Bình Đại. Bệnh viện Đa khoa Nguyễn
Đình Chiểu đang được xây mới khoa khám, khoa hồi sức cấp cứu và khoa phẫu thuật.
Công trình gồm 1 trệt, 5 lầu, tổng diện tích sử dụng 14.000m2. Công trình sẽ
hoàn thành vào cuối năm 2015, có công suất phục vụ khoảng 2 ngàn lượt bệnh
nhân/ngày. Tổng kinh phí xây dựng và trang thiết bị y tế khoảng 200 tỷ đồng,
trích từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.
Bác sĩ
Trần Văn Ân - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nguyễn đình Chiểu cho biết: “Các
thiết bị y tế cho tòa nhà này hầu hết là thiết bị mới, ngoại nhập và hiện đại.
Không những trang bị y cụ mới hiện đại, chúng tôi còn tăng cường, nâng cao tay
nghề đội ngũ y, bác sĩ. Bệnh viện đang có bác sĩ đi tu nghiệp tại Nhật Bản”.
Người
dân hưởng lợi dài lâu
Với sự đầu tư của ngành Điện, đời sống vật chất
và tinh thần của người dân ngày càng nâng lên rõ rệt. Nhờ dòng điện, người dân
3 huyện ven biển không phải tưới hoa màu bằng tay. Ông Nguyễn Hữu Thoại ở ấp
Tân Bình, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri cho biết: “Gia đình tôi có 5 công đất trồng
hoa màu, mỗi năm thu hoạch khoảng 25 tấn là nhờ có dòng điện. Chỉ riêng củ hành
tím, hàng năm tôi trồng được 5 tấn thu về 90 triệu đồng. Cũng từ dòng điện, tôi
xem được truyền hình, nghe radio… học hỏi thêm kinh nghiệm trồng hoa màu các tỉnh
bạn”.
Đường giao thông phát triển đến đâu thì nhà cửa
được xây dựng đến đó, làm cho đời sống người dân ngày càng nâng lên. Hiệu quả dễ
thấy nhất là nhiều hộ khá, giàu tăng lên ở xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú. Bởi
xã Thạnh Hải có đường Cồn Rừng dài khoảng 35km (đoạn đi qua xã dài khoảng
9,5km). Đường ra cồn Bửng dài 6km, mặt nhựa rộng 3m, tổng kinh phí 11 tỷ đồng
do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư đã đưa vào sử dụng. Theo ông
Trương Hữu Phúc ở ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Hải: “Năm nay, gia đình tôi trồng khoảng
1,2ha sắn, còn lời ít nhất 200 triệu đồng. Đó là nhờ xã có đường nhựa, đường
bê-tông dễ vận chuyển hoa màu, thương lái không ép giá mà gia đình tôi càng khá
lên”.
Thấy được lợi ích xây dựng giao thông, trường
học, nhiều người dân hiến đất trong nhiệm kỳ qua, trị giá trên 60 tỷ đồng để
xây dựng các công trình. Năm 2012, bà Huỳnh Thị Lai ở ấp An Định, xã An Nhơn,
huyện Thạnh Phú hiến 600m2 đất để xây phòng học mẫu giáo. Ông Võ Văn Dân ở ấp
An Khương B, xã An Điền, huyện Thạnh Phú đã hiến gần 1.000m2 đất để xây trường
học. Đây là nghĩa cử vô cùng cao đẹp của người nông thôn Bến Tre ngày nay.
Vào ngày 6-8-2013, Phó Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc đến Bến Tre, đánh giá cao về hệ thống đường bộ ở 8 huyện và
thành phố của tỉnh: “KCHT của Bến Tre rất phát triển trong nhiệm kỳ 2010-2015.
Trong xây dựng KCHT, hệ thống cống ngăn mặn của Bến Tre ngày càng được phát
huy, hàng trăm héc-ta đất ven sông Ba Lai (phía sau Cống đập Ba Lai) ngày càng
màu mỡ. Với sự đầu tư về KCHT như thế này, tôi tin rằng, người dân Bến Tre được
hưởng lợi về lâu về dài và nhiều hộ giàu xuất hiện. Bên cạnh đó, cầu Chợ Lách,
cầu Ván, cầu Cổ Chiên, cầu Phong Nẫm khi đưa vào sử dụng xóa thế biệt lập và thật
sự góp phần nâng cao đời sống cho người dân Bến Tre. Khởi sắc đầu tiên cho sự
phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở Bến Tre là sau khi đưa vào sử dụng cầu Rạch
Miễu vào tháng 1-2009”.
|
“Chúng tôi ưu tiên
hỗ trợ Bến Tre” - đó là lời hứa đầy khả thi của bà Victoria Kwakwa - Giám đốc
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam vào chiều 16-3-2013 trong buổi làm việc với
lãnh đạo tỉnh Bến Tre, sau khi thị sát tiến độ thi công công trình Đê biển Ba
Tri - giai đoạn 1 (được đưa vào sử dụng vào năm 2011).
|