Dự án AMD đến với 40 ngàn người nghèo và cận nghèo

01/08/2014 - 07:24

Dự án Thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) vùng đồng bằng sông Cửu Long (AMD) do Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) tài trợ được thực hiện tại Bến Tre, trong thời gian 6 năm, từ năm 2014-2020. Tổng kinh phí 24,66 triệu USD, trong đó vốn vay IFAD 11 triệu USD và viện trợ không hoàn lại 6 triệu USD...

Theo kế hoạch, Dự án AMD sẽ được thực hiện tại 30 xã, gồm: Thạnh Phong, An Điền, Mỹ An, Hòa Lợi, Bình Thạnh (Thạnh Phú); Bảo Thạnh, An Hiệp, An Đức, An Ngãi Tây, Tân Hưng (Ba Tri); Đại Hòa Lộc, Thừa Đức, Thạnh Trị, Phú Vang, Vang Quới Đông (Bình Đại); Tiên Long, Phú Đức, Tân Phú (Châu Thành); An Thới, Thành Thới A, Tân Trung (Mỏ Cày Nam); Tân Thành Bình, Thạnh Ngãi, Thành An (Mỏ Cày Bắc); Hòa Nghĩa, Vĩnh Hòa, Long Thới (Chợ Lách); Lương Phú, Hưng Lễ, Tân Lợi Thạnh (Giồng Trôm).

Mục tiêu của Dự án AMD là: Xây dựng sinh kế bền vững cho người nghèo ở nông thôn trong điều kiện môi trường bị tác động bởi BĐKH, qua đó góp phần giảm hơn 60% hộ nghèo ở vùng Dự án. Trong đó, trước mắt là xây dựng năng lực cho cộng đồng nhằm nâng cao khả năng thích ứng với BĐKH, giúp người nghèo được cải thiện thu nhập khi tham gia vào các hoạt động kinh tế có thể ứng phó với BĐKH. Hộ nghèo và cận nghèo, hộ do nữ làm chủ hộ là đối tượng mục tiêu chính. Hộ nông dân, nhóm hợp tác, cộng đồng doanh nghiệp ở nông thôn, cán bộ các cấp cũng là nhóm đối tượng mục tiêu của Dự án. Dự án AMD kỳ vọng đem lại lợi ích cho tối thiểu 40 ngàn người nghèo và cận nghèo ở nông thôn của 12 ngàn hộ. Khoảng 2 ngàn người nghèo được đào tạo nghề và có việc làm mới từ các đầu tư nông nghiệp và phi nông nghiệp từ Dự án.

Hiện Dự án AMD bắt đầu khởi động thực hiện từ tháng 7-2014.

HOÀNG VŨ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN