Dự báo ảnh hưởng bão số 5 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

10/09/2021 - 18:14

BDK.VN - Theo tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre, hồi 13 giờ ngày 10-9-2021, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 - 100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Sơ đồ đường đi và vị trí cơn bão. Ảnh: KTTV

Sơ đồ đường đi và vị trí cơn bão. Ảnh: KTTV

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyể̉n chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 11-9-2021, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 - 120km/giờ), giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,0 - 18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109,0 - 114,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên nên khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m, biển động.

Trên khu vực tỉnh Bến Tre, do ảnh hưởng rìa phía Nam củ̉a dãi hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối cơn bão số 5 và siêu bão Chanthu ở đông bắc Philippines; trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua phía Nam Trung Quốc. Gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong 24 giờ tới, khu vực tỉnh Bến Tre có trời mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rải rác về chiều, cục bộ có mưa vừa, mưa to và giông. Trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Đêm hầu như không mưa.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN