Dự kiến bàn giao 700 căn nhà tình nghĩa

24/04/2017 - 07:11

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017) tỉnh có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Ngoài các hoạt động thông tin, tuyên truyền, khen thưởng, thực hiện chính sách đối với người có công, tỉnh còn đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Cụ thể, trong tháng 5, tỉnh sẽ tổ chức đưa đoàn bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh nặng thăm Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức đoàn đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu của tỉnh dự hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tại Thủ đô Hà Nội; tổ chức mít-tinh, tôn vinh, biểu dương các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công tiêu biểu và tri ân các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh, cấp huyện.

Xây dựng bộ phim phóng sự về Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7. Ghi lại hình ảnh những người và gia đình có công tiêu biểu, gương mẫu, vượt khó vươn lên trong sản xuất, kinh doanh, công tác và học tập; những người có công lao đóng góp nuôi dưỡng, chăm sóc các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ để tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình từ ngày 1 đến 27-7-2017. Phát hành ấn phẩm về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở Bến Tre đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Tổ chức họp mặt thương binh là cựu chiến binh tiêu biểu vượt khó trong lao động, sản xuất để làm giàu chính đáng. Phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức lễ bàn giao 700 căn nhà tình nghĩa.

Đặc biệt, tỉnh tổ chức lễ khánh thành công trình không gian ghi công Bà mẹ Việt Nam anh hùng, lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ, lễ thả hoa đăng và tổ chức đêm “Thắp nến tri ân” vào chiều và tối 26-7-2017 tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Riêng các huyện, thành phố tổ chức đêm “Thắp nến tri ân” tại các nghĩa trang liệt sĩ vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 26-7-2017.

Những hoạt động này là dịp để các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn đối với người có công với cách mạng, những người làm nên lịch sử cách mạng Việt Nam. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay.

P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN