Đưa sách về nông thôn, tại sao không?

13/11/2009 - 07:13

Đa dạng các lĩnh vực nghiên cứu từ kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo, văn học, pháp luật, khoa học-kỹ thuật, mỹ thuật, từ điển, ngoại ngữ, tin học, sách giáo khoa, tham khảo đến sách dạy đối nhân xử thế, dạy làm người, nữ công gia chánh… là cảm nhận của nhiều người khi đến các nhà sách ở thành phố. Phải thừa nhận rằng người có nhu cầu đọc sách đã phần nào được thỏa mãn, vì trong vòng một năm nay một loạt nhà sách lớn ra đời tại trung tâm thành phố Bến Tre.

Có thể điểm qua một số nhà sách lớn ở thành phố như siêu thị sách Bến Tre, nhà sách Thành Nghĩa và nhà sách Fahasa Bến Tre... Mỗi nơi có phong cách phục vụ riêng để đáp ứng nhu cầu độc giả. Fahasa Bến Tre được bạn đọc quan tâm với hệ thống sách độc quyền vào đầu mỗi tháng như Cẩm nang pháp luật, Đại tướng Võ Nguyên Giáp… có nguồn từ Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn và các quyển ngoại văn “Let`s go” dành cho học sinh cấp tiểu học. Riêng bạn đọc “nhí” càng thích tít mắt bởi chương trình quà tặng cho bé như bong bóng, bánh kẹo vào các ngày thứ bảy, chủ nhật. Siêu thị sách Bến Tre tạo thuận lợi cho bạn đọc nghiên cứu, lựa chọn sách bằng cách thiết kế không gian thoáng rộng với các dãy ghế ngồi tiện nghi. Ngoài ra, siêu thị này còn dành một không gian riêng với đa dạng các loại tranh ảnh phù hợp cho lứa tuổi thiếu nhi. Tranh tường trang trí đủ sắc màu. Thậm chí có cả bàn ghế ngồi vừa đẹp mắt, vừa đúng quy cách để khuyến khích các em tiếp cận thế giới sách, cũng như từng bước hình thành văn hóa đọc cho các em. Nhà sách Thành Nghĩa thì ưu tiên phục vụ đối tượng là học sinh, sinh viên về các loại sách chuyên ngành.

Theo ghi nhận của người viết, đa phần bạn đọc của các nhà sách ở trung tâm thành phố Bến Tre là “người thành phố”. Tuy nhiên, hầu hết nhân viên quản lý tại các nhà sách đều có chung nhận định, những đầu sách bán chạy nhất là sách giáo khoa, tham khảo, sách dạy làm người, dạy nghề và hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp. Đặc biệt, theo lời các nhân viên phục vụ quầy sách kỹ thuật nông nghiệp (gồm các tựa sách hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm, cá lóc, cá rô, lươn, heo, bò, gà chọi, gà che, trồng bưởi xuất khẩu, sầu riêng, cây cảnh, cá kiểng…) sách  thuộc lĩnh vực này bán rất chạy. Nhà sách phải bổ sung thường xuyên mới đủ đáp ứng! Thực tế này cho thấy, được tự do lựa chọn và sở hữu những tác phẩm yêu thích trong thế giới tri thức thu nhỏ mà không cần đi tìm đâu xa vẫn còn là nỗi khát khao của biết bao bạn đọc ở nông thôn.

Siêu thị sách Bến Tre có chương trình tặng sách cho thư viện của
một số trường huyện. Ảnh: T.Lập

Tôi mang trăn trở này đến gặp bà Võ Thị Kim Loan, Phó Giám đốc Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre để “kiểm chứng”. Bà Kim Loan cho biết, hiện Thư viện có trên 48.000 đầu sách nhưng so với nhu cầu bạn đọc thì lúc nào cũng… thiếu! Nguồn sách này vừa phục vụ tại chỗ vừa luân chuyển thường xuyên theo hệ thống thư viện của tỉnh như các trung tâm văn hóa của huyện, thành phố. Sau đó, nhân viên quản lý cấp huyện sẽ tiếp tục luân chuyển về các tủ sách cấp xã, phường; tủ sách xã hội hóa; điểm bưu điện văn hóa xã. Gần đây, để loại hình dịch vụ văn hóa, giáo dục này đáp ứng được nhu cầu nâng cao tri thức, thỏa mãn đời sống tinh thần cho mọi người, mọi giới, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giới kinh doanh đã có chiến lược đưa sách về nông thôn. Có thể kể đến chương trình giới thiệu sách về nông thôn khá hiệu quả của nhà sách Fahasa Bến Tre. Siêu thị sách Bến Tre có chương trình tặng sách cho thư viện của một số trường huyện. Đồng thời, các nhà sách cũng đang xây dựng hợp đồng cung cấp sách phục vụ giáo viên, học sinh, công nhân của các trường học, xí nghiệp, các trung tâm văn hóa huyện.

Những động thái như trên vẫn còn ở bước đầu với số lượng và nội dung nhất định. Như vậy, việc đáp ứng nhu cầu đọc sách lâu dài và tích cực góp phần phát triển văn hóa đọc rộng rãi trong người dân nông thôn hiện tại vẫn là bức tranh chưa sáng màu?!

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN