Nhiều tháng nay, các nhà vườn trồng cây có múi ở Giồng Trôm đều lo lắng vì loại sâu lạ xuất hiện đục phá trái cây có múi, nhiều nhất là bưởi.
Ban đầu, loại sâu bướm xuất hiện chích ấu trùng lên quả bưởi, sau đó ấu trùng biến thành sâu có màu hồng cam đục lớp vỏ the, chui sâu vào phía trong ăn phần vỏ và ruột bưởi. Trái bưởi bị sâu, khoảng 15 - 20 ngày sau đều rụng hết.
Ông Trương Văn Hoa - ấp Kinh Trong, xã Bình Hòa trồng 1,1ha bưởi da xanh, xen thêm cam, quýt, đã áp dụng phương pháp dùng túi nhựa có lỗ thoát khí để bọc trái và làm vệ sinh thông thoáng vườn bưởi để khống chế loại sâu hồng. Ông Hoa đặt mua loại túi hình chữ nhật (30cm - 40cm), miệng túi có dây cột để bọc toàn bộ số trái bưởi trên cây trong vườn. Sau nhiều tháng bọc trái, ông Hoa đã khống chế loài sâu hồng gây hại trên vườn bưởi.
Ông Trương Văn Hoa cho biết: Mấy tháng trước, sâu hồng đục trái bưởi non và bưởi sắp chín khiến cho bưởi rụng đầy gốc. Vì vậy, mấy lần trước, năng suất thu hoạch giảm phân nửa so với trước. Ông Hoa nghĩ ra cách bao trái để phòng chống sâu tấn công và lây lan trên vườn bưởi. Từ ngày bao trái đến nay, thấy da trái bưởi màu sáng rất đẹp và không còn bị sâu đục trái nữa.
Mặc dù Trung tâm Khuyến nông tỉnh, huyện có khuyến cáo, các nhà vườn nên dọn và sau đó bồi bùn lên các gốc cây có múi, xong phun xịt thuốc đặc trị để loại sâu, bướm không còn chỗ sinh sống. Ông Hoa không áp dụng phương pháp này, vì theo ông, khi bộ rễ của các loại cây có múi hấp thu phải độ phèn còn trong đất bùn, cây sẽ không phát triển và giảm năng suất. Ngoài ra, phun xịt thuốc đặc trị làm cho loại thiên địch kiến vàng bị chết và trái bưởi sau khi thu hoạch, vẫn còn dư lượng thuốc bảo thực vật, không an toàn cho người tiêu dùng.
Biện pháp này đã giúp cho trái chín có màu ướm vàng trông rất đẹp. Đợt Tết nầy, ông Hoa ước tính thu hoạch khoảng ba tấn trái, với giá đặt mua từ 30.000 đồng - 38.000 đồng/kg.
Ông Nguyễn Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: “Xã Bình Hòa là vùng đất chuyên canh cây có múi, như: cam, quýt, bưởi, chanh… trong đó, cây bưởi da xanh là thế mạnh, nhưng gần đây sâu hồng xuất hiện gây thiệt hại cho người trồng bưởi rất lớn. Ông Tư Hoa là người có sáng kiến khống chế sâu hồng phá hại trên trái bưởi, bằng cách bao trái để bảo vệ. Đây là sáng kiến đầu tiên bao trái trị sâu hồng đem lại kết quả cao ở xã Bình Hòa. Hội Nông dân xã đã khuyến cáo các nhà vườn trồng cây có múi áp dụng để trị sâu hồng, nhưng vẫn giữ chất lượng cho trái”.