 |
Vào tháng 6 vừa qua, Uỷ ban châu Âu đã phải đề nghị trích từ ngân sách chung của EU 2,5 tỷ Euro để phục vụ dự án.
Chiều 24/11, Bộ trưởng Ngân sách các nước Liên minh châu Âu (EU) và các Nghị sĩ EU đã họp tại Bỉ để thảo luận về khoản ngân sách dành cho việc phát triển dự án Hệ thống định vị bằng vệ tinh châu Âu Galileo.
Kết thúc cuộc họp vào chiều 24/11, các Bộ trưởng ngân sách của 27 nước thành viên EU và các Nghị sĩ EU đã đạt được sự nhất trí về khoản ngân sách quan trọng cho dự án châu Âu về Hệ thống thông tin vệ tinh Galileo.
Chương trình này đã gặp nhiều khó khăn trong hơn 5 năm qua. Để đi đến sự thống nhất lần này, cần phải có quyết định của một số nước thành viên EU, đặc biệt là Đức. Bởi lẽ Đức là nước đóng góp nhiều nhất trong Chương trình này. Lý do của việc triển khai Chương trình Galileo bị chậm lại là vì sự bất đồng giữa các công ty tư nhân được lựa chọn tham gia dự án. Vào tháng 6 vừa qua, Uỷ ban châu Âu đã phải đề nghị trích từ ngân sách chung của EU 2,5 tỷ Euro để phục vụ dự án.
Với thỏa thuận này, EU hy vọng sắp tới sẽ có thể cạnh tranh được với Hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GPS hiện nay (Global Positioning System). Với Chùm vệ tinh gồm 37 chiếc, Hệ thống Galileo của châu Âu có khả năng định vị chính xác tới từng mét, hơn hẳn so với Hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ. Hệ thống Galileo sẽ chính thức hoạt động vào năm 2012./.