FAO: Gần 1 tỷ người trên thế giới bị đói do khủng hoảng lương thực

19/09/2008 - 15:44

Chỉ tính riêng trong năm 2007, theo ước tính của Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO), đã có thêm 75 triệu người bị đói trên thế giới, nâng tổng số người thiếu đói thường xuyên trên toàn cầu lên đến 925 triệu người.

Theo những báo cáo mới công bố của FAO, giá lương thực đã tăng 50% trong 8 tháng đầu năm 2008, sau khi đã tăng 12% trong năm 2 năm 2005, 2006 và 24% trong năm 2007. Bất chấp những nỗ lực tăng sản lượng nông nghiệp ở nhiều nước trên thế giới, nhất là ở Nga, và lượng ngũ cốc xuất khẩu tăng hơn năm trước, giá lương thực vẫn không có xu hướng giảm và do đó cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu vẫn tiếp diễn. Tình hình thậm chí có thể xấu hơn nữa trong năm 2009, nâng số người bị đói thường trực trên thế giới lên 1,5 tỷ người.Trong bài phát biểu ngày 17/9 ở Quốc hội Italy, Tổng thư kí FAO Jacques Diouf đã kêu gọi các nước giàu tìm cách hỗ trợ các nước nghèo trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này bằng cách giúp đỡ về vốn và kĩ thuật. Theo ông Diouf, thách thức lớn đối với cộng đồng quốc tế trong những năm tới là phải tăng gấp đôi sản lượng lương thực nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực của hành tinh./.

Nguồn TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN