Federer thua trận tứ kết Wimbledon

12/07/2018 - 07:15

‘Tàu tốc hành’ Roger Federer đã để thua trước tay vợt người Nam Phi Kevin Anderson 2-3 (6-2, 7-6, 5-7, 4-6, 11-13) ở tứ kết Wimbledon, qua đó trở thành cựu vương của giải.

Sự thất vọng của Federer trong trận đấu với Anderson. Ảnh: Reutes

Sự thất vọng của Federer trong trận đấu với Anderson. Ảnh: Reutes

Federer với kinh nghiệm dày dặn cùng đẳng cấp vượt trội của mình đã sớm vươn lên giành chiến thắng ở set 1 với tỉ số 6-2. Tuy nhiên, mọi thứ không còn dễ dàng khi bước sang set đấu thứ 2. Hai tay vợt thi đấu giằng co nhau và buộc phải bước vào loạt tie-break. Dù vậy, tay vợt người Thụy Sĩ vẫn là người giành chiến thắng.

Nhưng cũng từ đây, mọi việc bắt đầu trở nên tệ hại với nhà đương kim vô địch của Wimbledon. Chỉ cần thêm 1 set là đi tiếp, nhưng Federer lại để cho đối phương chiếm được lợi thế và vượt qua với tỉ số 5-7. Ở set thứ tư, Anderson với thể lực tốt hơn đã cân bằng tỉ số 2-2 bằng phần thắng 6-4.

Ở set quyết định, hai tay vợt buộc phải phân định bằng loạt super tie-break. Sau những game đấu căng thẳng, cuối cùng Anderson cũng khép lại trận đấu với phần thắng 13-11, qua đó thắng chung cuộc 3-2.

Với thất bại này, Federer đã bỏ lỡ cơ hội có lần thứ 9 đăng quang tại Wimbledon.

Trận tứ kết kéo dài hơn bốn giờ đồng hồ khiến cho các cổ động viên tại London nôn nóng vì họ muốn ra về để kịp xem trận bán kết World Cup 2018 giữa Anh với Croatia. Gần cuối trận, một người theo dõi trận đấu trên khán đài đã khiến khán giả phải bật cười khi hô to: "Chúng tôi cần phải xem World Cup".

Ở trận đấu trước đó, tay vợt người Serbia Novak Djokovic đã nhẹ nhàng vượt qua Kei Nishikori với tỉ số 3-1 (6-3, 3-6, 6-2, 6-2), qua đó giành quyền góp mặt tại bán kết. 

Nguồn: TTO

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN