Gần 30 cơ hội, Hà Nội FC thắng 3 bàn

31/05/2020 - 21:56

Hà Nội FC tung ra tới gần 30 tình huống dứt điểm, tức là gấp tới 10 lần so với Đồng Tháp. Trong hàng chục cơ hội ấy, Văn Dũng, Thành Chung và Tuấn Anh đã ghi 3 bàn thắng để giúp Hà Nội FC vượt qua Đồng Tháp, giành quyền vào vòng tứ kết Cúp Quốc gia - Bamboo Airways 2020.

Hà Nội FC cho thấy rằng không thể có sự phục vụ của Omar vì điều lệ giải (không được sử dụng cầu thủ ngoại khi thi đấu giữa hai đội chênh lệch hạng) và Văn Quyết thì hàng công của họ vẫn đủ sức lấn lướt trước một Đồng Tháp vốn đã bị tổn thương quá lớn vì lực lượng sau hàng loạt cầu thủ trẻ bị cấm thi đấu vì scandal dàn xếp tỷ số ở vòng loại U21 Quốc gia trước đó. 

Ngay từ khi bóng lăn, đội bóng thủ đô đã áp đảo hoàn toàn Đồng Tháp. Từ phút thứ 5 đến thứ 9, Văn Đại có liên tiếp 2 tình huống dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thể thành bàn. Phút 16, đến lượt Quang Hải tung ra hai pha dứt điểm hiểm hóc khiến bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 

Văn Đại bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Văn Đại bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Nỗ lực tấn công của Hà Nội FC được đền đáp ở phút 31. Từ quả đá phạt góc của Đức Huy bên cánh trái, hậu vệ Văn Dũng bật cao đánh đầu đưa bóng về góc xa khung thành, mở tỷ số cho Hà Nội FC.

Kịch bản của hiệp thi đấu thứ 2 có một chút khác biệt ở 5 phút đầu tiên. Khi Đồng Tháp có 2 pha tấn công chớp nhoáng khiến khung thành của Hà Nội FC dao động. Nhưng đó cũng là những điểm sáng lé loi của đội bóng xứ bưng biền. Mặc cho quyền HLV trưởng Trang Văn Thành liên tục động viên, các cầu thủ Đồng Tháp vẫn tỏ ra quá yếu đuối về trình độ, thể lực, đẳng cấp so với dàn sao bên phía Hà Nội FC. 

Thậm chí, họ suýt chút nữa phải nhận bàn thua ở những phút 55 và 81, nếu như Văn Đại không sút phạt dội xà ngang hay Thành Chung bỏ lỡ cơ hội mười mươi trước gôn trống. 

Văn Dũng là 1 trong 3 cầu thủ ghi bàn bên phía Hà Nội FC

Văn Dũng là 1 trong 3 cầu thủ ghi bàn bên phía Hà Nội FC

Tuy nhiên ở những phút bù giờ hiệp 2, Hà Nội FC đã liên tiếp ghi bàn. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, Thành Chung phá bẫy việt vị để đón đường chọc khe của Hùng Dũng. Pha vẩy má ngoài chân phải ngẫu hứng của Thành Chung giúp anh ghi tên mình lên bảng tỷ số. Chưa dừng lại ở đó, đến phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, cầu thủ vào sân thay người là Tuấn Anh đánh đầu cận thành ấn định thắng lợi 3-0 cho đội chủ nhà. 

Với kết quả này, Hà Nội FC sẽ vào vòng tứ kết và làm khách trên sân của XSKT Cần Thơ. 

Đội hình thi đấu 

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Kiên, Văn Toàn, Thành Chung, Văn Dũng, Hùng Dũng, Thái Quý, Thành Lương (Văn Xuân 46'), Quang Hải (Tuấn Anh 89’), Đức Huy, Văn Đại (Việt Anh 78'). 

Đồng Tháp: Thanh Nhã, Thanh Hiền, Trường Khang (Đồng Tháp 78'), Mila, Hoàng Duy, Thanh Hậu, Quí Sửu (Như Ngà 85'), Công Thành (Xuân Tân 72'), Văn Hậu, Tấn Tài (Tấn Phi 85'), Anh Khoa. 

* Ở trận đấu khác, Hồ Tấn Tài ghi bàn thắng đẹp mắt giúp B.BD đánh bại Thanh Hoá với tỷ số 1-0, giành quyền vào chơi vòng tứ kết Cúp QG Bamboo Airways 2020.

Dù phải làm khách nhưng Thanh Hoá nhập cuộc đầy tự tin. Đội khách liên tục có 2 pha huy hiếp khung thành của đội khách sau những pha dứt điểm của Đình Tùng. Tiếc là ở những tình huống dứt điểm quyết định, đội trưởng của Thanh Hoá lại không thể tận dụng được.
    
Sau ít phút đầu bị đội khách “phủ đầu”, B.BD dần lấy lại được thế trận và bắt đầu tạo ra những đợt tấn công có nét về phía khung thành của thủ môn Thanh Diệp. Cơ hội đáng chú ý nhất của đội chủ nhà là pha bóng Tiến Linh băng xuống đối mặt với khung thành của Thanh Hoá nhưng lại dứt điểm đưa bóng đi đập người Thanh Diệp.

Ở những phút tiếp theo, thế trận giằng co được cả hai đội tạo ra. Với 4 tiền đạo trên hàng công, B.BD cố gắng tạo ra sức ép về phía cầu gôn của Thanh Hoá. Nhưng hàng phòng ngự của đội khách trong hiệp 1 chơi đầy tập trung. Dưới sự chỉ huy của cặp trung vệ Epassi và Văn Đại, đội bóng xứ Thanh dễ dàng hoá giải những tình huống tấn công của B.BD. 

B.BD chơi lấn lướt với 4

B.BD chơi lấn lướt với 4 "tây" trong đội hình xuất phát

Đầu hiệp 2, cả đôi bên có sự thay đổi người để tìm kiếm những bàn thắng. B.BD tiếp tục cho thấy quyết tâm chiến thắng khi liên tục tạo ra sức ép về phía Thanh Hoá. Phút 61, thủ thành Thanh Diệp chơi đầy xuất sắc khi liên tục có 2 pha tình huống đẩy bóng cứu thua cho Thanh Hoá sau những cú dứt điểm liên tiếp của Toure và Đại Dương. 

Dẫu vậy, chỉ ít phút sau, nỗ lực của B.BD cuối cùng cũng đã được đền đáp. Phút 73, Hồ Tấn Tài có pha xử lý cực kỳ kỹ thuật vượt qua Balic trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán hạ gục Thanh Diệp, đưa B.BD vượt lên dẫn trước 1-0. 

Niềm vui của Hồ Tấn Tài sau khi ghi bàn đẹp mắt mở tỷ số

Niềm vui của Hồ Tấn Tài sau khi ghi bàn đẹp mắt mở tỷ số

Trong những phút cuối trận, Thanh Hoá liên tục có những sự thay đổi người để hy vọng có thể tạo ra sự đột biến. Đội khách chơi đầy nỗ lực nhưng trước hàng phòng ngự chơi đầy kín kẽ của B.BD, Samson cùng các đồng đội đã không thể khoan thủng mành lưới của Đức Cường. Thanh Hoá chấp nhận thất thủ với tỷ số 1-0 và dừng chân ở vòng 1/8 Cúp QG. Với chiến thắng trước Thanh Hoá, B.BD vào tứ kết gặp Viettel. 

Đội hình thi đấu

B.BD: Đức Cường, Thiện Đức, Thanh Long, Ali, Tấn Tài, Trọng Huy, Gustavo, Đại Dương, Toure, Tiến Linh, Văn Vũ 

Thanh Hoá: Thanh Diệp, Văn Đại, Epassi, Thái Bình, Thành Long, Văn Thắng, Hữu Dũng, Balic, Đình Hùng, Đình Tùng, Samson

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN