Gần gũi và thiết thực

21/06/2010 - 08:06
Tặng học bổng cho học sinh nghèo Thạnh Phú. Ảnh: K.T

Hội Khuyến học tỉnh Bến Tre đang hoạt động ở nhiệm kỳ III, từ sau ngày thành lập. Hội đã thật sự lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, hội đã phủ kín 164 xã, phường, thị trấn, là một sự cố gắng lớn của hội khuyến học huyện, thành phố; các cô, chú đã không ngại khó khăn, vất vả để tạo dựng cơ sở hội ngày một vững mạnh. Mặc dù hoạt động hội không có kinh phí, hoặc nếu có cũng chỉ là động viên, nhưng sự lớn mạnh này đã giúp đỡ ngày càng nhiều cho sinh viên, học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học, đồng thời khen thưởng những em học giỏi đậu thủ khoa trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và khu vực.

6 tháng đầu năm 2010, Hội Khuyến học tỉnh Bến Tre đã vận động hỗ trợ từ nhiều nguồn, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các tổ chức kinh tế ăn nên làm ra của tập thể và cá nhân đã trao học bổng cho sinh viên, học sinh đậu thủ khoa, học sinh, sinh viên nghèo vượt khó gần 2.500 em, với số tiền trên dưới 930 triệu đồng. Đây là việc làm mang tính nhân đạo rất cao, xã hội nói chung và ngành giáo dục nói riêng xin trân trọng đón nhận những tình cảm hết sức chân tình ấy, một việc làm tiếp sức nhằm tạo thêm niềm tin và sức mạnh để các em vượt qua khó khăn trước mắt, cho các em nhận ra bên cạnh bản thân, gia đình còn có xã hội quan tâm, chăm sóc.

Thực tế là vậy, nhưng hội khuyến học các cấp hiện nay vẫn chưa hết khó khăn trong điều kiện hoạt động từ tỉnh đến cơ sở. Nhớ ngày đầu Hội mới thành lập, điểm họp đặt tại cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nguồn vận động chủ yếu do các cô, chú ở thành phố HCM vận động được mang về phát học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo. Lúc đó, Hội chưa khen thưởng cho các em học giỏi vì nguồn quỹ chưa nhiều, nhiều em có nguy cơ bỏ học giữa chừng, nhưng hội đã kịp cấp học bổng cho em kịp đóng học phí cho học kỳ sau, nhiều em thực sự nghèo, cha mẹ đi bán vé số nuôi con  đi học đã không giấu được vui mừng khi được nhận học bổng cho con. Đến nay, hội viên Hội Khuyến học các cấp đạt số lượng trên dưới 22.000 người, làm bài tính nhân 6.000đ/HV/năm, ta sẽ có 132.000.000 đồng (nếu thu hội phí đạt 100%). Đó là con số trong tầm tay, nhưng do chúng ta chưa quyết tâm nên đã bỏ qua nhiều cơ hội, đáng lý ra phải đạt số tiền hội phí. Hơn thế nữa, hội viên sẽ không dừng lại con số 22 ngàn mà ngày càng phát triển nhiều hơn, mở rộng đối tượng hơn. Với chừng ấy hội phí, cộng với nguồn quỹ vận động của xã hội, Hội khuyến học sẽ ngày càng phát triển, thật sự là người bạn đồng hành với sự phát triển của ngành giáo dục.

Hội khuyến học có chức năng quan trọng là chăm lo cho thế hệ trẻ, khuyến học khuyến tài, nhưng hiện nay cơ sở hoạt động vừa thiếu, vừa yếu. Đã đến lúc chúng ta phải nhận thức đúng tầm quan trọng của một hội có tính đặc thù như hội khuyến học, chúng ta sẽ không chấp nhận cơ sở hoạt động một Hội  khuyến học như tỉnh hiện nay: với một diện tích trên dưới 16m2 cùng biên chế chỉ có 2 người (1 phó chủ tịch hội và 1 cán bộ hội thường trực) thường xuyên làm việc.

Nói về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010 của Hội, bà Đặng Thị Hoa - Phó Chủ tịch cho biết, trong phần kiến nghị, Hội có đề cập đến việc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền các huyện, thành phố tạo điều kiện làm việc, trụ sở cho hội khuyến học huyện, xã... có lẽ trong đó bao hàm cả sự quan tâm của lãnh đạo các cấp đối với Hội tỉnh.

H.T.N.H

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN