Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các ban, ngành liên quan vừa có buổi làm việc với UBND huyện Bình Đại, 3 xã Bình Thới, Bình Thắng, Thạnh Phước về việc triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên địa bàn huyện.
Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2015 và hướng đến năm 2020, Bình Đại qui hoạch lại diện tích nuôi thủy sản 18 ngàn ha và ổn định đến năm 2020, trong đó tăng diện tích nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh từ 3,8 ngàn ha lên 4,5 ngàn ha vào năm 2015 và 5 ngàn ha vào năm 2020; đa dạng hóa các đối tượng nuôi thủy sản nước mặn (nghêu, sò, hàu, cua biển) ở các xã Thừa Đức, Thới Thuận, Thạnh Phước và các loại thủy sản nước ngọt (tôm càng xanh, cá da trơn, cá rô, cá lóc,…) ở khu vực ngọt. Tạo điều kiện cho ngư dân cải hoán, nâng công suất, đóng mới tàu đánh bắt xa bờ, hỗ trợ ngư dân đầu tư ngư cụ đánh bắt hiện đại; hỗ trợ tàu công suất nhỏ, nâng công suất khai thác xa bờ hoặc chuyển đổi nghề; nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp đoàn nghề cá và tổ đội đánh bắt.
Phát biểu tại buổi giám sát, ông Nguyễn Hữu Phước yêu cầu huyện thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp phải bắt đầu từ tư duy, nhận thức của từng đối tượng để xác định mục đích tái cơ cấu đạt hiệu quả; quan tâm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn tái cơ cấu với xây dựng nông thôn mới; tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh về địa phương, thực hiện tốt liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân; kịp thời thông tin thị trường gắn với cảnh báo thị trường, định hướng sản xuất cho nông dân phù hợp hơn.