Gặp gỡ những điển hình trẻ

25/04/2011 - 08:17
Anh Nguyễn Thanh Tùng.

Điều tôi cảm nhận ở 3 gương mặt trong bài viết này là dù ở cương vị nào đi nữa, họ luôn toát lên niềm tin, sự lạc quan và khát khao cống hiến tài năng, trí tuệ của mình cho cuộc sống hôm nay.

Ra đời vào năm 1975 - năm được xem là mốc son lịch sử của đất nước, thế hệ trẻ luôn tự hào về những chiến công vang dội năm xưa của cha anh đã đứng lên giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Chính niềm tự hào ấy đã giúp họ luôn sống, cống hiến sức trẻ của mình cho xã hội, cho đất nước. Đặc biệt, họ đã được tiếp thêm lửa nhiệt huyết từ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Điều tôi cảm nhận ở 3 gương mặt trong bài viết này là dù ở cương vị nào đi nữa, họ luôn toát lên niềm tin, sự lạc quan và khát khao cống hiến tài năng, trí tuệ của mình cho cuộc sống hôm nay.

Là người được sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, anh Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, luôn tự hào và ý thức được giá trị của nền độc lập và tự do, chính vì thế mà anh đã luôn phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phương châm của anh là: Chủ động trong công việc, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tránh tình trạng trì trệ, làm ảnh hưởng chung đến cơ quan. Vì vậy, anh luôn tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên cập nhật kịp thời những thông tin nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác của mình.

Cô Nguyễn Thị Ngân.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngân hiện là Tổ trưởng chuyên môn khối 4, Trường Tiểu học Tân Trung (Mỏ Cày Nam) luôn sống, học tập và cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, như lời Bác Hồ đã từng căn dặn: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Từ tốt nghiệp trung học sư phạm khi mới bước chân lên bục giảng, đến nay cô Ngân đã tốt nghiệp đại học sư phạm (ngành tiểu học). Kết quả này là chuỗi dài rèn luyện, phấn đấu và hơn hết đó chính là lòng yêu nghề. Trong những năm qua, cô đã có nhiều sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục trong nhà trường và nâng cao hiệu quả tổ chuyên môn, góp phần cùng với Ban Giám hiệu nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học. Đặc biệt, khi nhà trường phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cô ngày càng hoàn thiện mình hơn nữa trong công tác chuyên môn. Ngoài việc học tập và làm theo gương Bác Hồ bằng những việc làm thiết thực, cô còn nghiêm túc thực hiện cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, phấn đấu trở thành một tấm gương sáng để các em học sinh noi theo.

Anh Phan An Tôn.

Từ bài học về sử dụng thời gian của Bác Hồ, anh công nhân Phan An Tôn (Công ty Cổ phần In Bến Tre) đã rút ra kinh nghiệm từ thực tiễn. Anh cho biết: “Dù ở cương vị nào, làm việc gì thì đúng giờ vẫn là quan trọng. Nhất là khi thực hiện tác phong công nghiệp của người công nhân thì việc đi làm đúng giờ phải được tuân thủ nghiêm”. Hơn thế nữa, những sáng kiến cải tiến kỹ thuật của anh đã góp phần mang lại lợi ích cho công ty. Phụ trách ở công đoạn bình bản, anh có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm thời gian, vật tư… từ đó góp phần làm giảm giá thành sản phẩm. Tuổi đời vừa tròn 36, có 16 năm gắn bó với nghề - đây cũng là quãng thời gian anh không ngừng phấn đấu, học hỏi để đạt mục tiêu cuối cùng là ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm.

Bài, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN