Gặp khó khi chuyển nhượng đất sử dụng hợp pháp

13/08/2018 - 07:41

Đất của ông Lê Khánh Sơn muốn bán lấy tiền chữa bệnh nhưng gặp rắc rối. Ảnh: H. Đức

Đất của ông Lê Khánh Sơn muốn bán lấy tiền chữa bệnh nhưng gặp rắc rối. Ảnh: H. Đức

Bà Nguyễn Thị Làm ở ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri phản ánh trường hợp khó khăn của gia đình. Ông Lê Khánh Sơn (chồng bà Làm) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 2.352,6m2 đất trồng cây lâu năm. Ông Sơn bị bệnh nặng, cần tiền để điều trị, bà Làm muốn bán một phần thửa đất này nhưng không được. Vì trên đất này có 5 ngôi mộ người thân của ông Nguyễn Văn Chúng và ông Lê Văn Đời. Bà Làm đã nhiều lần yêu cầu 2 người này di dời mộ người thân ra khỏi đất mình nhưng không được. Ông Chúng và ông Đời có đất nhưng không chịu di dời mà cho rằng đây là đất thổ mộ.

Theo hồ sơ địa chính, đất của ông Lê Khánh Sơn có diện tích 2.352,6m2, thuộc thửa số 6, tờ bản đồ số 20, ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hòa. Đất này đã được UBND huyện Ba Tri cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 2-11-2012, thuộc loại đất trồng cây lâu năm.

Công chức địa chính xã Mỹ Hòa Đặng Thành Nhân cho rằng, UBND xã chưa nhận được đơn yêu cầu giải quyết của vợ chồng bà Làm. Về nguồn gốc, đất của ông Sơn do ông bà để lại, có diện tích hơn 3.000m2, là đất trồng cây lâu năm, ông Sơn đã bán bớt nên nay chỉ còn hơn 2.350m2.

Theo Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hồ Văn Út, trước đây, nội của ông Sơn cho nhiều người chôn trên đất của mình, sau đó thì được người thân bốc dỡ đi, nay chỉ còn 5 mộ cũng có quan hệ bà con. Nếu có đơn yêu cầu giải quyết, các ngành chức năng xã sẽ tiến hành vận động di dời mộ theo thỏa thuận giữa các bên. 

Mong rằng, các ngành, đoàn thể xã Mỹ Hòa sớm giải quyết tranh chấp này, không để khiếu nại kéo dài.

PV.BĐ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN