Ghi nhận qua nửa chặng đường chiến dịch

01/08/2010 - 16:17
Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cùng sinh hoạt hè với các em học sinh Trường Tiểu học xã Tiên Long (Châu Thành). Ảnh: T.LONG

Bằng sức trẻ của mình, các chiến sĩ đã khởi công xây dựng 2 cầu nông thôn; sửa chữa, nâng cấp trên 4.700m đường giao thông nông thôn với tổng trị giá trên 120 triệu đồng; hỗ trợ địa phương xây dựng các thiết chế của xã văn hóa, cụ thể đã phát quang trên 15.000m đường liên ấp, liên xã, trồng 4.345 cây xanh, vận động nhân dân đào 435 hố xử lý rác, làm mới  trên 720 cột cờ đúng quy cách. Các bạn còn phát 3.500 tờ rơi tuyên truyền phòng tránh các bệnh mùa mưa; tổ chức diệt lăng quăng, vệ sinh và xử lý dụng cụ chứa nước cho 4.000 hộ dân.

Ấn tượng những con số

Đến nay, chiến dịch Mùa hè xanh (MHX) năm 2010 đã qua nửa chặng đường. Sự tham gia của 1.378 sinh viên tình nguyện đến từ 14 trường ĐH, CĐ, TCCN, 6.560 thanh niên, học sinh các trường THPT trong tỉnh, 225 đoàn viên thuộc đội hình chuyên... đã tạo không khí sôi nổi trên các mặt trận.

Tuy không ra quân cùng lúc nhưng các chiến sĩ MHX đã thể hiện được tinh thần tình nguyện. Trên các mặt trận đã nở rộ nhiều công trình, phần việc. Tính đến ngày 26-7, toàn tỉnh đã xây dựng được 14 căn nhà nhân ái cho cán bộ Đoàn, người dân khó khăn về nhà ở; vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) sửa chữa 63 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho gia đình chính sách (GĐCS), hộ nghèo với tổng trị giá hơn 231 triệu đồng. Đặc biệt, trong dịp lễ 27-7, các chiến sĩ tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 280 hộ GĐCS, mẹ VNAH với số tiền gần 80 triệu đồng; chỉnh trang, vệ sinh 100% nghĩa trang, đền thờ liệt sĩ; tổ chức chương trình “Thắp nến tri ân”, đặt hoa, thắp trên 13.000 ngọn nến, lồng đèn trên mộ các anh hùng liệt sĩ.

Bằng sức trẻ của mình, các chiến sĩ đã khởi công xây dựng 2 cầu nông thôn; sửa chữa, nâng cấp trên 4.700m đường giao thông nông thôn với tổng trị giá trên 120 triệu đồng; hỗ trợ địa phương xây dựng các thiết chế của xã văn hóa, cụ thể đã phát quang trên 15.000m đường liên ấp, liên xã, trồng 4.345 cây xanh, vận động nhân dân đào 435 hố xử lý rác, làm mới  trên 720 cột cờ đúng quy cách. Các bạn còn phát 3.500 tờ rơi tuyên truyền phòng tránh các bệnh mùa mưa; tổ chức diệt lăng quăng, vệ sinh và xử lý dụng cụ chứa nước cho 4.000 hộ dân.

Để trẻ em nông thôn được hưởng mùa hè vui tươi, bổ ích, các chiến sĩ tình nguyện đã vận động hơn 9.100 thiếu nhi sinh hoạt hè, ôn tập hè; sửa chữa, làm mới 32 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi với số tiền trên 10 triệu đồng. Nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt bước vào năm học mới, các chiến sĩ vận động tặng 10.000 quyển tập, 100 bộ sách, cặp với tổng trị giá trên 73 triệu đồng. Việc tổ chức sân chơi cho ĐVTN cũng được đẩy mạnh. Các bạn tổ chức được 14 đêm văn nghệ xung kích; nhiều buổi giao lưu bóng đá, bóng chuyền, trò chơi dân gian thu hút hàng ngàn ĐVTN tham gia. Song song đó, các bạn còn tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho 1.267 ĐVTN; mở 3 lớp sửa chữa máy vi tính, 4 lớp chuyển giao KHKT trồng cây ca cao, chăn nuôi cho 217 ĐVTN. Riêng mặt trận Thừa Đức, Bình Thới (Bình Đại), các bạn phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội lập dự án cho 8 thanh niên vay với số vốn 155 triệu đồng. Về công tác củng cố, xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, qua nửa chặng đường chiến dịch đã có 78 cán bộ Đoàn cơ sở được huấn kỹ năng nghiệp vụ, phát triển 126 đoàn viên, 178 hội viên mới.

Ngoài lực lượng chiến sĩ bám địa bàn hoạt động, các đội hình chuyên cũng ra quân tuyên tuyền giáo dục; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tổ chức sân chơi cho thiếu nhi với tổng kinh phí trên 63 triệu đồng. Riêng đội hình “Kỳ nghỉ hồng” của tỉnh và TP.HCM đã tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho 3.410 người dân với kinh phí trên 232 triệu đồng.

Chặng cuối - đẩy mạnh nhiều hoạt động

Tại cuộc họp giao ban ngày 29-7, Ban Chỉ huy chiến dịch các trường ĐH, CĐ, huyện, thành phố phấn khởi trước kết quả chiến dịch đạt được, bên cạnh cũng chia sẻ một số khó khăn còn tồn đọng. Đó là, việc bố trí nơi ăn nghỉ cho chiến sĩ  còn một số điểm chưa hợp lý, không tập trung và xa công trình; phần đông chiến sĩ không có phương tiện đi lại, chưa nhận được kinh phí hỗ trợ; lực lượng đối ứng quá mỏng, đa số là học sinh THPT, hiện nay các em chuẩn bị nhập học nên lực lượng càng mỏng hơn...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Bảo - Trưởng ban Chỉ đạo chiến dịch MHX năm 2010 đã ghi nhận những ý kiến trên, đồng thời chỉ đạo Tỉnh Đoàn nhanh chóng cấp tiền hỗ trợ nhằm đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho chiến sĩ; rà soát các điểm đóng quân của chiến sĩ, nếu thấy điểm nào chưa hợp lý thì nhanh chóng bố trí lại; Ban Chỉ huy các trường cần mạnh dạn đề xuất địa phương hỗ trợ phương tiện đi lại; mặt trận nào có quá ít ĐVTN thì xã đoàn trực tiếp tham mưu với đảng ủy xã, chi bộ ấp xin hỗ trợ lực lượng khác như phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân để các công trình, phần việc được đảm bảo tiến độ.

Phó Chủ tịch tỉnh  cũng định hướng nội dung hoạt động trong chặng đường chiến dịch còn lại. Cụ thể là, chiến dịch tập trung hơn nữa các hoạt động tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh tả. Sắp tới, toàn tỉnh tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, các chiến sĩ cần linh hoạt lên kế hoạch, phối hợp với địa phương thực hiện, tạo phong trào mạnh mẽ tác động, lôi kéo quần chúng nhân dân làm theo. Chiến dịch tiếp tục việc khảo sát nhu cầu học nghề của thanh niên nông thôn, đây là tư liệu hữu ích giúp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 1956 của Chính phủ về dạy nghề cho thanh niên  nông thôn.

Dịp này, Phó Chủ tịch tỉnh cũng nhắc nhở các thành viên trong Ban Chỉ đạo chiến dịch MHX tỉnh, huyện, tranh thủ thời gian thăm hỏi, động viên tinh thần chiến sĩ, không nên đợi đoàn tỉnh xuống huyện, huyện xuống xã mới đi thăm vì sẽ có một số trường kết thúc chiến dịch sớm; Thường trực Ban Chỉ đạo ở các mặt trận cần quan tâm hơn chế độ thông tin báo cáo, tuyên truyền, thông tin trên báo, đài các hoạt động đã làm được nhằm tạo khí thế sôi nổi trong suốt mùa chiến dịch.

 Ngày 29-7-2010, Thành Đoàn phối hợp với Trung tâm VH-TT TP.Bến Tre tổ chức hội thao Mùa hè xanh tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa. Gần 500 đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và lực lượng đối ứng của 16 xã, phường tham gia thi đấu các môn thể thao dân gian như: bắn cung, đá bóng cầu môn, đua ghe ngo, (tập thể ngồi đan chân nối nhau thành hàng, nhích mông đi bằng hai tay). Kết quả, đội phường 3 đoạt giải nhất môn đua ghe ngo và môn đá bóng cầu môn; đội phường 6 đoạt giải nhất môn bắn cung.

Ngày 31-7-2010, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Nam Bình cùng đại diện UB MTTQ VN tỉnh, Viễn thông Bến Tre, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đến thăm và tặng quà cho các sinh viên tình nguyện đang đóng quân tại xã An Thạnh (Mỏ Cày Nam); tặng 1.000 quyển tập cho học sinh nghèo hiếu học của xã và Định Thủy. Được biết, từ ngày ra quân, 24 sinh viên Trường ĐH Lao động - Xã hội TP.HCM cùng lực lượng đối ứng địa phương xây dựng 2 căn nhà tình thương với tổng trị giá 30 triệu đồng (Viễn thông Bến Tre hỗ trợ 10 triệu đồng/căn, UB MTTQ VN tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng/căn); đắp đất biên đường (500m); thăm và tặng quà cho 5 gia đình chính sách, dọn vệ sinh trường học xã, dạy học cho thiếu nhi….

Ánh Nguyệt

H.THI

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN